Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Washington có thể mở rộng quyền hạn nhằm ngăn chặn hoạt động cung cấp sản phẩm nước ngoài có công nghệ Mỹ cho Huawei.

Mỹ tăng cường các biện pháp phong tỏa Huawei

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/12/2019, 15:03

Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Washington có thể mở rộng quyền hạn nhằm ngăn chặn hoạt động cung cấp sản phẩm nước ngoài có công nghệ Mỹ cho Huawei.

Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 5 viện dẫn lý do an ninh đưa tập đoàn viễn thông Trung Quốc vào “danh sách đen” xuất khẩu, qua đó hạn chế việc bán hàng hóa Mỹ cũng như một vài mặt hàng chứa công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên, quy định hiện hành không cho phép họ kiểm soát các chuỗi cung ứng bên ngoài. Vì vậy nội bộ chính quyền Washington hiện đang thảo luận tìm cách thay đổi theo hướng cho phép chặn cả các lô hàng nước ngoài giao cho Huawei, bất chấp phía Mỹ tuần trước vừa gia hạn giấy phép cung cấp tạm thời và hai nước hiện nỗ lực đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Cụ thể, giới chức năng xem xét sửa hai quy định: De minimis xác định tỷ lệ nguyên liệu Mỹ trong sản phẩm nước ngoài và Quy tắc Sản phẩm trực tiếp hướng đến sản phẩm nước ngoài tạo ra dựa trên công nghệ Mỹ.

Nếu thay đổi được thực hiện, Bộ Thương mại Mỹ sẽ quản lý cả những mặt hàng không nhạy cảm như chip điện thoại tiêu chuẩn, phần mềm, linh kiện sản xuất tại nước ngoài. Luật sư thương mại Doug Jacobson cảnh báo tăng cường phong tỏa Huawei sẽ không được đồng minh lẫn doanh nghiệp Mỹ đón nhận, làm đảo lộn chuỗi cung ứng.

Lúc này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nguồn tin cho biết phe cứng rắn rất hy vọng có thể sớm tiến hành thay đổi.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tăng cường các biện pháp phong tỏa Huawei