Hải quân Mỹ mới đây xác nhận đã triển khai tàu khu trục Mỹ USS Russell đi qua eo biển Đài Loan trong bối cảnh Bắc Kinh gần đây cảnh báo hòn đảo không được theo đuổi chủ nghĩa ly khai. Động thái của Mỹ diễn ra trùng thời điểm tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn cách đây 31 năm.

Mỹ triển khai tàu chiến qua eo biển Đài Loan giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

05/06/2020, 12:06

Hải quân Mỹ mới đây xác nhận đã triển khai tàu khu trục Mỹ USS Russell đi qua eo biển Đài Loan trong bối cảnh Bắc Kinh gần đây cảnh báo hòn đảo không được theo đuổi chủ nghĩa ly khai. Động thái của Mỹ diễn ra trùng thời điểm tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn cách đây 31 năm.

Ảnh chụp từ tàu khu trục Mỹ USS Russell khi đang đi qua eo biển Đài Loan hôm 4.6 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong một thông báo trên mạng xã hội Facebook, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm 4.6 chau biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell lớp Arleigh Burke đi qua eo biển Đài Loan. Chiến hạm này được biên chế cho Hạm đội 7 nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo Reuters, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết chiến hạm Mỹ hôm qua đi qua eo biển hướng về phía nam. "Đây là một nhiệm vụ thông thường", cơ quan này cho biết và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trung Quốc vốn từ lâu luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ cần thống nhất và không ngừng gây áp lực đối với hòn đảo này, kể cả bằng vũ lực và khẳng định việc nước khác đi qua eo biển là vi phạm chủ quyền, trong khi Mỹ và nhiều quốc gia xem đây là vùng biển quốc tế.

Bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành, Trung Quốc nhiều lần triển khai máy bay chiến đấu bay vòng quanh Đài Loan hoặc thực hiện các cuộc tập trận gần hòn đảo nhằm đe dọa Đài Bắc sẽ phải "trả giá" nếu theo đuổi chủ nghĩa ly khai.

Thậm chí, một số tướng lĩnh quân đội Trung Quốc nghỉ hưu gần đây cho rằng Bắc Kinh đang có thời cơ tiến đánh Đài Loan bởi Mỹ không thể bảo vệ được hòn đảo khi cả 4 tàu sân bay ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đều đã bị vướng dịch bệnh.

Mỹ trong những tháng gần đây đã đẩy mạnh các chuyến đi qua eo biển Đài Loan, bất chấp sự phẫn nộ của Trung Quốc. Trước đó, tàu USS McCampbell trang bị tên lửa dẫn đường đã đi qua eo biển Đài Loan và Trung Quốc ngày 13.5. Chiến hạm này cũng từng đi qua eo biển vào hôm 25.3 trong bối cảnh căng thẳng tại đây tăng cao.

Đáng chú ý, động thái điều tàu chiến của Mỹ trùng đúng thời điểm các sự kiện tưởng niệm Thiên An Môn diễn ra ở cả Đài Loan và Hồng Kông với hàng ngàn người tham dự.

Cảnh sát Hồng Kông hôm 4.6 đã phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình chống lại lệnh cấm tổ chức tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Đây là lần đầu tiên bạo động xảy ra trong lễ tưởng niệm Thiên An Môn tại đặc khu của Trung Quốc.

Trong 31 năm qua, lễ tưởng niệm này đã trở thành một hoạt động thường niên của Hồng Kông, tuy nhiên do những lo ngại về COVID-19 nên sự kiện này đã bị cấm ở một số nơi để đảm bảo giãn cách xã hội. Cũng trong ngày 4.6, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đã thông qua dự luật quốc ca, theo đó sẽ phạt tù hoặc tiền với hành vi không tôn trọng quốc ca Trung Quốc.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ triển khai tàu chiến qua eo biển Đài Loan giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc