Hai đơn vị khai thác mạng viễn thông hàng đầu Canada cho biết họ sẽ dùng sản phẩm của nhà cung cấp châu Âu để xây dựng mạng 5G.

Các nhà mạng Canada tẩy chay Huawei

05/06/2020, 09:40

Hai đơn vị khai thác mạng viễn thông hàng đầu Canada cho biết họ sẽ dùng sản phẩm của nhà cung cấp châu Âu để xây dựng mạng 5G.

Ba nhà mạng hàng đầu Canada đều tránh Huawei dù Thủ tướng Trudeau chưa ra quyết định cuối cùng - Ảnh: SCMP

Nhà mạng BCE quyết định chọn thiết bị truy cập vô tuyến Ericsson, còn Telus thông báo hợp tác với Ericsson và Nokia.

Năm 2008, BCE cùng Telus trao cho Huawei dự án lớn đầu tiên ở Bắc Mỹ, mở đường cho tập đoàn Huawei Trung Quốc trở thành nhà cung cấp chính cho cả ba nhà mạng lớn nhất Canada trong 10 năm.

Giám đốc Tài chính Telus Doug French hồi tháng 2 tuyên bố ra mắt 5G “với Huawei ở bên cạnh”, vậy mà sau đó công ty thông báo bắt tay Ericsson và Nokia. Trước đó BCE cũng từng tỏ ý ủng hộ Huawei, nhưng tương lai không rõ ràng của tập đoàn Trung Quốc khiến họ phải nghĩ lại.

Trước BCE cùng Telus, nhà mạng Roger tuyên bố tiếp tục sử dụng thiết bị do đối tác lâu năm Ericsson cung cấp.

Hiện Thủ tướng Canada Justin Trudeau vẫn chưa quyết định có nên cấm Huawei tham gia xây dựng mạng lưới 5G quốc gia hay không, mặc dù quan hệ hai nước rất căng thẳng kể từ vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu.

Mối quan ngại về an ninh mà phương Tây dành cho Huawei đang ngày một lớn. Chính phủ Anh gần đây bất ngờ thay đổi thái độ khi muốn loại bỏ tập đoàn này khỏi mạng 5G thay vì cho phép tham gia phát triển hạ tầng “không cốt lõi” như quyết định năm ngoái.

Cẩm Bình (theo SCMP, Telecom Tech News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
27 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các nhà mạng Canada tẩy chay Huawei