Chính quyền Washington ngày 15.2 gia tăng sức ép lên Tổng thống Nicolas Maduro bằng cách ban hành lệnh trừng phạt với một bộ trưởng cùng một số quan chức an ninh Venezuela cấp cao, đồng thời chuẩn bị thực hiện kế hoạch cứu trợ cho nước này.

Mỹ trừng phạt 5 quan chức Venezuela

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 16/02/2019, 10:32

Chính quyền Washington ngày 15.2 gia tăng sức ép lên Tổng thống Nicolas Maduro bằng cách ban hành lệnh trừng phạt với một bộ trưởng cùng một số quan chức an ninh Venezuela cấp cao, đồng thời chuẩn bị thực hiện kế hoạch cứu trợ cho nước này.

          

Đối tượng nhận trừng phạt là Bộ trưởng Dầu mỏ kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo, 3 quan chức tình báo và ông Rafael Bastardo- người đứng đầu một đơn vị cảnh sát quốc gia. Toàn bộ tài sản tại Mỹ lẫn mọi thực thể mà 5 cá nhân này sở hữu trên 50% đều sẽ bị phong tỏa.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin xác định Chủ tịch PDVSA Quevedo giữ vai trò quan trọng trong nỗ lực duy trì chế độ Maduro, còn 4 quan chức an ninh Venezuela còn lại phải chịu trách nhiệm vì gây ra tình trạng tham nhũng và đàn áp dân chủ tại quốc gia Nam Mỹ, trong đó ông Bastardo liên quan đến nhiều vụ giết người không qua xét xử.

Washington trong thông cáo ban hành trừng phạt cũng thể hiện rõ ý định chia rẽ chính quyền Tổng thống Maduro: “Trừng phạt không nhất thiết kéo dài vĩnh viễn, chúng chỉ nhằm đem lại sự thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Mỹ sẽ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt cho những ai có hành động phục hồi dân chủ, từ chối vi phạm nhân quyền, lên tiếng chống lạm quyền lẫn tham nhũng tạo Venezuela một cách cụ thể và có ý nghĩa”.

Ngoài động thái trừng phạt với quan chức cấp cao nêu trên, Mỹ còn dự kiến dùng máy bay quân sự C-17 vận chuyển hơn 200 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến khu vực biên giới Venezuela tại Colombia trong ngày 16.2.

Hiện vẫn chưa làm cách nào đưa số hàng này vào Venezuela, nhưng quan chức Steve Olive thuộc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho biết họ thường xuyên liên lạc với phe đối lập bên quốc gia Nam Mỹ về vấn đề tìm cách cung cấp viện trợ.

Hàng cứu trợ tại một nhà kho nằm gần biên giới Venezuela-Colombia - Ảnh: Reuters

Những diễn biến trên xuất hiện sau khi Tổng thống Maduro trong lúc trả lời phỏng vấn hãng tin AP tiết lộ Ngoại trưởng Venezuela từng gặp kín đặc phái viên Mỹ Elliott Abrams (phụ trách vấn đề Venezuela) 2 lần tại New York để thương lượng, nhưng quan chức phía Washington không có dấu hiệu nào cho thấy nước này sẵn sàng rút lại sức ép hòng buộc nhà lãnh đạo Caracas từ chức. Tổng thống Maduro mặc dù vậy vẫn bày tỏ hy vọng gặp người đồng cấp Donald Trump để sớm giải quyết mọi chuyện.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 15.2 từ chối đề cập khả năng cử đặc phái viên Abrams sang quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời đánh giá những gì Tổng thống Maduro vừa phát biểu là dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Caracas bắt đầu nhận ra người dân Venezuela không còn muốn ông ta lãnh đạo đất nước.

Cẩm Bình (theo AP, Reuters, CNN)

   
Bài liên quan
Quân nhân Mỹ bị bắt tại Nga
Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ tuần trước có một quân nhân Mỹ bị bắt giữ tại Nga với cáo buộc trộm cắp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dự báo sự phát triển phương tiện bay, sử dụng trí tuệ nhân tạo
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự báo sự phát triển của các phương tiện giao thông trong tương lai như phương tiện bay, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các loại nhiên liệu mới…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ trừng phạt 5 quan chức Venezuela