Cấm công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi đơn vị gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, cấm Huawei lẫn 70 chi nhánh mua linh kiện từ nhà cung cấp Mỹ nếu không có sự chấp thuận từ chính quyền Washington là hai đòn tấn công được thực hiện trong cùng một ngày 15.5.

Mỹ tung hai đòn tấn công liên tiếp với Huawei

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 16/05/2019, 11:37

Cấm công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi đơn vị gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, cấm Huawei lẫn 70 chi nhánh mua linh kiện từ nhà cung cấp Mỹ nếu không có sự chấp thuận từ chính quyền Washington là hai đòn tấn công được thực hiện trong cùng một ngày 15.5.

Đòn tấn công cấm công ty Mỹ dùng thiết bị gây nguy hiểm cho an ninh do Tổng thống Donald Trump tung ra, bằng sắc lệnh hành pháp viện dẫn Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) cho phép ông điều chỉnh hoạt động thương mại để đối phó tình trạng khẩn cấp đe dọa đất nước. Bộ Thương mại phối hợp cùng các cơ quan khác nay có trách nhiệm lên kế hoạch thực thi vào tháng 10.

Không lâu sau đến lượt Bộ Thương mại Mỹ tung đòn thứ hai: Đưa Huawei lẫn 70 chi nhánh vào Entity List - danh sách đơn vị bị giới chức Washington nhận định có khả năng tham gia hoạt động đi ngược lại lợi ích hoặc an ninh quốc gia Mỹ.

Như vậy, công ty Mỹ khi muốn cung cấp linh kiện cho Huawei phải xin giấy phép căn cứ theo hàng loạt quy định kiểm soát xuất khẩu. Đây là việc khó vì họ phải chứng minh được việc bán sản phẩm không gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Hãng tin Reuters đánh giá hai động thái liên tiếp nêu trên đe dọa hoạt động bán nhiều sản phẩm của Huawei, do tập đoàn Trung Quốc phụ thuộc nguồn cung linh kiện từ Mỹ. Diễn biến mới nhất cũng cho thấy chính quyền Tổng thống Trump quyết đẩy mạnh chiến dịch chống Huawei trên phạm vi toàn cầu.

Với cáo buộc sản phẩm Huawei tạo điều kiện cho chính phủ lẫn quân đội Trung Quốc thực hiện hoạt động gián điệp, Mỹ thực hiện nhiều biện pháp tẩy chay tập đoàn này ở thị trường trong lẫn ngoài nước.

Phía Huawei một mực phủ nhận. Hãng viễn thông tuyên bố cấm họ làm ăn tại Mỹ chẳng thể khiến Mỹ an toàn hay mạnh hơn, ngược lại Mỹ phải sử dụng thiết bị đắt tiền hơn và tụt lại trong cuộc đua triển khai mạng 5G.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
32 phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tung hai đòn tấn công liên tiếp với Huawei