Ngày 11.2, CNA đưa tin lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Đài Loan trong năm 2016 giảm mạnh so với những năm trước.

Năm 2016 khách Trung Quốc đến Đài Loan giảm mạnh

Phương Nhi | 12/02/2017, 07:06

Ngày 11.2, CNA đưa tin lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến Đài Loan trong năm 2016 giảm mạnh so với những năm trước.

Theo chính quyền Đài Loan, kể từ khi bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) trở thành lãnh đạo của hòn đảo,lượng khách tham quan từ Trung Quốc đến Đài Loan chỉ còn2,73 triệu người trong năm 2016, giảm 18% so với năm trước.

Tính riêng từ tháng 5.2016 khi bà Thái chính thức nhậm chức thì mức giảm tăng lênđến 33%.

Số liệu đưa ra cho thấy tổng cộng 3.473.000 người từ Trung Quốcđến Đài Loan năm 2016. Trong đó, 2,73 triệu (chiếm 78,8%) đến du lịch, số còn lại đến vì công việc hoặc điều trị bệnh.

So với thống kê năm 2015, số lượng kháchgiảm 18% (khoảng 600.000 người). Nhưng từ khi bà Thái chính thức nhậm chức, số người đi du lịch từ Trung Quốc tới Đài Loan giảm sâu hơn.

Lý do của việc giảm mạnh khách từ Trung Quốc là vì quan hệ giữa Đại Lục và chính quyền của bà Thái không được êm đẹp. Lãnh đạo Đài Loan từ chối công nhận chính sách "một Trung Quốc", khiến Bắc Kinh nghi ngờ bà có ý định tuyên bố độc lập.

Đối mặt với sự việc này, Đài Loan đã tìm cách thu hút du khách đến từ Đông Nam Á bằng cách đơn giản hóa thủ tục cấp visa cho công dân các nước này.

Phương Nhi (theo Focus Taiwan)
Bài liên quan
Cuộc chiến 'công nghệ xa xỉ' ở Trung Quốc khi ô tô điện ngày càng thông minh và rẻ
Cuộc chiến giành sự chú ý của người tiêu dùng trên thị trường ô tô điện của Trung Quốc đang diễn ra gay gắt với những "công nghệ xa xỉ" mà người mua ô tô ở nước khác chưa từng thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2016 khách Trung Quốc đến Đài Loan giảm mạnh