Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2016 về cơ bản các tổ chức tín dụng yếu kém đã được nhận diện. Và năm 2017 sẽ xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém.

Năm 2017 sẽ xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém

tuyetnhung | 04/01/2017, 13:51

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2016 về cơ bản các tổ chức tín dụng yếu kém đã được nhận diện. Và năm 2017 sẽ xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém.

Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 vàosáng 4.1,ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh Thanh tra giám sát phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, các ngân hàng yếu kém nhìn chung đã được kiểm soát, tái cơ cấu, giám sát chặt chẽ hoạt động; các tồn tại, yếu kém tiếp tục được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.

Bên cạnh đó, năm 2016, nợ xấu được giữ ổn định ở mức dưới 3%, tính đến ngày 30.11.2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. Từ đầu năm 2016 đến hết 30.11.2016, VAMC đãmua 839 khoản nợ, với tổng dư nợ gốc là 23.283 tỉ đồng, giá mua nợ là 22.483 tỉ đồng.

Theo ông Hưng, nguyên nhân khiến tỷ lệ nợ xấu giảm là do hệ thống ngân hàng đã tập trung tất cả nguồn lực như: bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, trích lập dự phòng rủi ro... Các tổ chức tín dụng yếu kém về cơ bản được nhận diện trong năm 2016. Với 3 ngân hàng 0 đồng (VNCB, Oceanbank và GPBank), NHNN đã xây dựng phương án mua 3 ngân hàng này.

Về vấn đề tỷ giá, theo ông Nguyễn Đức Long - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), so với đầu năm, tỷ giá VND/USD hiện đã tăng khoảng 1,1-1,2%. Tại một số thời điểm, tỷ giá tăng do yếu tố tâm lý từ những sự kiện biến động trên thị trường thế giới như: Brexit, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất nhưng đã nhanh chóng ổn định trở lại.

Về mặt bằng lãi suất, ông Long cho biết nhìn chung được giữ ổn định. Từ cuối tháng 9.2016, một số tổ chức tín dụng đã giảm 0,3-0,5% lãi suất huy động, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Định hướng năm 2017, đại diện NHNN cho biết sẽ xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém; điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt bằng các công cụ CSTT phù hợp với diễn biến trên thị trường thế giới và trong nước, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm đảm bảo ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2017 sẽ xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém