Số lượng trẻ sinh ra ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục, 840.832 đứa trẻ vào năm 2020, một năm sau khi quốc gia này bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Dữ liệu của chính phủ cho thấy vào ngày 4.6.

Năm qua, Nhật Bản có số lượng trẻ sơ sinh thấp kỷ lục

Hoàng Phương | 05/06/2021, 06:35

Số lượng trẻ sinh ra ở Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục, 840.832 đứa trẻ vào năm 2020, một năm sau khi quốc gia này bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Dữ liệu của chính phủ cho thấy vào ngày 4.6.

japan birthrate.jpeg

Con số này đánh dấu mức thấp nhất kể từ khi Bộ Y tế Nhật Bản bắt đầu thực hiện các cuộc điều tra như vậy vào năm 1899. Con số đã giảm 24.407 so với năm 2019, cũng là năm con số này lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 900.000.

Dữ liệu tiết lộ rằng xu hướng già hóa nhanh chóng của dân số quốc gia đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Số con cái trung bình mà một phụ nữ sẽ sinh trong đời giảm 0,02 điểm so với năm 2019, xuống còn 1,34 và số cuộc hôn nhân giảm 73.517 xuống còn 525.490, mức thấp nhất trong thời kỳ hậu Thế chiến II, theo dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Các nhà phân tích dự đoán tác động của đại dịch đối với các ca sinh đẻ sẽ trở nên trầm trọng hơn vào năm 2021, với số lượng trẻ sơ sinh từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021 hiện đã giảm 9,2% so với một năm trước đó trên cơ sở sơ bộ.

Trong toàn bộ năm 2021, số lượng trẻ em sơ sinh có thể giảm xuống mức dưới 700.000, sớm hơn đến tận 10 năm so với dự kiến ​​của chính phủ.

Số lượng ca sinh có xu hướng giảm kể từ năm 1973, trong đó mức cao nhất đối với thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh thứ hai ở Nhật Bản là vào khoảng 2,09 triệu.

Theo độ tuổi của các bà mẹ, số các ca sinh đẻ cao nhất là ở phụ nữ từ 30 đến 34 tuổi, vào khoảng 303.434 ca, với độ tuổi sinh con đầu lòng trung bình là 30,7 tuổi.

Số lượng ca sinh giảm ở tất cả các nhóm tuổi trừ những người từ 45 tuổi trở lên, tuy nhiên số ca sinh ở độ tuổi này chỉ tăng 27 vào năm 2020 so với năm trước.

Theo tỉnh, Okinawa có tỷ lệ cao nhất về số con cái trung bình mà một phụ nữ sẽ sinh trong đời là 1,86, theo sau là Shimane là 1,69 và Miyazaki là 1,68.

Tokyo đạt tỷ lệ thấp nhất với 1,13, theo sau là Hokkaido và Miyagi với 1,21.

Độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của nam là 31,0 và nữ là 29,4.

Theo số liệu, số vụ ly hôn trong năm 2020 là 193.251 vụ, giảm 15.245 vụ so với năm 2019.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm qua, Nhật Bản có số lượng trẻ sơ sinh thấp kỷ lục