Trang bị những kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên, học sinh, đó là nội dung chính tại “Ngày hội Sơ cấp cứu” tại Trường tiểu học Hoàng Minh Đạo, quận 8, TP.HCM diễn ra ngày 7.4 do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức.

Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên, học sinh

hoanghai | 07/04/2019, 14:07

Trang bị những kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên, học sinh, đó là nội dung chính tại “Ngày hội Sơ cấp cứu” tại Trường tiểu học Hoàng Minh Đạo, quận 8, TP.HCM diễn ra ngày 7.4 do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynhhọc sinh, các cấp các ngành về ý nghĩa của việc trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng dân cư.

Theo ông Trần Văn Tuấn-Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Giám đốc Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa thành phố, trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao năng lực Sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì tổ chức thực hiện. Dự án được triển khai từ tháng 11.2018 tới tháng 6.2019 tại TP.Hà Nội và TP.HCM. Từ đó xây dựng và nhân rộng mô hình trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu trong trường học tại các thành phố lớn vào các năm tiếp theo.

Đến nay, dự án đã tiến hành khảo sát điều tra kiến thức, kỹ năng thực hành sơ cấp cứu của giáo viên và học sinh, đã tổ chức tập huấn cho 200 giáo viên và trên 10.000 học sinh của 22 trường tiểu học tại TP.Hà Nội và TP.HCM; tố chức ngày hội Sơ cấp cứu tại cộng đồng chung cư, tại trường học; truyền thông nâng cao nhận thức về sơ cấp cứu cho cộng đồng dân cư tại các tòa nhà văn phòng và các khu chung cư, cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến với “Ngày hội Sơ cấp cứu”, các em học sinh đã tham gia Hội thi Sơ cấp cứu được tổ chức với Chủ đề “Sơ cấp cứu bảo vệ sức khỏe, bảo vệ sự sống” với sự tham gia của 10 trường tiểu học trên địa bàn quận 8.

Hoàng Hải

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên, học sinh