Theo Đại sứ Nga, những hoạt động như vậy làm tăng nguy cơ xảy ra "sự cố không chủ ý", và ngoài các mối đe dọa đến an ninh, còn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái Bắc Cực.

Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển có thể chịu "sự cố ngoài ý muốn" nếu tập trận với NATO

A.T | 18/04/2022, 14:54

Theo Đại sứ Nga, những hoạt động như vậy làm tăng nguy cơ xảy ra "sự cố không chủ ý", và ngoài các mối đe dọa đến an ninh, còn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái Bắc Cực.

Vào tháng 3, Phần Lan và Thụy Điển, hai nước đang xem xét gia nhập liên minh quân sự NATO, đã tiến hành một cuộc tập trận chung với tổ chức quân sự này. Các cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng việc Nga tiến quân vào Ukraine đã làm các nước Bắc Âu tăng cường độ thực hiện hoạt động tập trận.

Đại sứ Nga tại Hội đồng Bắc Cực Nikolai Korchunov cho biết: ‘Sự gia tăng hoạt động gần đây của NATO ở Bắc Cực là nguyên nhân gây lo ngại cho Nga. Một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn khác của Liên minh gần đây đã được tổ chức ở miền bắc Na Uy. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này không góp phần tăng cường an ninh trong khu vực’

Theo Đại sứ Nga, những hoạt động như vậy làm tăng nguy cơ xảy ra "sự cố không chủ ý", và ngoài các mối đe dọa đến an ninh, còn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái Bắc Cực. Ông Korchunov không nói rõ loại sự cố nào có thể xảy ra.

Cựu tổng thống Dmitry Medvedev, một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cảnh báo NATO hôm 14.4 rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở khu vực châu Âu.

Ông Medvedev còn cho biết các cuộc thảo luận về khu vực Baltic không có vũ khí hạt nhân đã phải dừng lại, đồng thời nói thêm rằng "sự cân bằng phải được khôi phục".

Ông cũng nói rằng mặc dù đây sẽ không phải là một thay đổi lớn đối với Nga, nhưng nước này sẽ coi Phần Lan và Thụy Điển là đối thủ và sẽ có "hành động" trong khu vực.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển có thể chịu "sự cố ngoài ý muốn" nếu tập trận với NATO