Bộ Ngoại giao Nga ngày 22.2 cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bàn bạc cách vũ trang cho phe đối lập Venezuela, riêng Washington còn triển khai lực lượng đặc nhiệm và khí tài gần quốc gia Nam Mỹ này.

Nga cáo buộc Mỹ âm mưu vũ trang cho phe đối lập Venezuela

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 23/02/2019, 09:37

Bộ Ngoại giao Nga ngày 22.2 cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bàn bạc cách vũ trang cho phe đối lập Venezuela, riêng Washington còn triển khai lực lượng đặc nhiệm và khí tài gần quốc gia Nam Mỹ này.

Theo người phát ngôn Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga: “Chúng tôi nhận được thông tin về chuyện vài công ty đến từ Mỹ với NATO đang cân nhắc khả năng mua lượng lớn vũ khí (gồm súng máy, súng phóng lựu, súng phóng tên lửa, đạn dược cho vũ khí hạng nhẹ lẫn pháo) tại một quốc gia Đông Âu, rồi chuyển giao chúng cho phe đối lập Venezuela. Đây chính là cung cấp cứu trợ nhân đạo mà họ nói”. Bà cho biết việc cung cấp vũ khí dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 3 thông qua một quốc gia láng giềng của Venezuela.

Cũng theo người phát ngôn Zakharova, một đoàn xe cứu trợ Mỹ có thể kích động xung đột – cái cớ thuận lợi để Washington tiến hành hoạt động quân sự lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Nga tuyên bố nhận được thông tin về chuyện Mỹ cùng NATO âm mưu vũ trang cho phe đối lập Venezuela - Ảnh: TASS

Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Venezuela leo thang vì vấn đề cứu trợ. Mỹ tập kết hàng cứu trợ đến một thị trấn biên giới Cucuta (Colombia). Nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido trước đó tuyên bố sẽ bắt đầu phân phối số hàng từ ngày 23.2.

Ông Guaido cùng một số nghị sĩ hai ngày trước đã lên đường đến Cucuta tiếp nhận cứu trợ. Hãng tin Reuters cho biết nhà lãnh đạo phe đối lập này hiện có mặt tại Colombia, tham dự một buổi hòa nhạc gây quỹ cứu trợ cho Venezuela.

Trong nỗ lực ngăn hàng cứu trợ, Tổng thống Maduro lần lượt phong tỏa biên giới trên biển (giáp một số đảo Caribbean thuộc Vương quốc Hà Lan) lẫn biên giới đất liền với Brazil (xem xét đóng cả khu vực giáp Colombia).

Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào đưa hàng cứu trợ vào Venezuela. Cả Liên Hợp Quốc lẫn tổ chức Chữ thập đỏ đều từ chối tham gia kế hoạch này với lý do phải giữ vững tính trung lập, trong khi lực lượng vũ trang tiếp tục đứng về phía Tổng thống Maduro bất chấp ông Guaido cùng Mỹ hết lòng kêu gọi.

Số phận nhân viên ngoại giao Mỹ tại Caracas

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza ngày 22.2 cho biết họ vẫn đang làm việc với phía Washington về tình trạng của các nhà ngoại giao Mỹ tại Caracas. Ông dự kiến gặp gỡ Đặc phái viên Mỹ Elliott Abrams (phụ trách vấn đề Venezuela) để bàn bạc.

Ngày 23.1, Tổng thống Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ song phương với Mỹ do chính quyền Tổng thống Donald Trump công nhận ông Maduro. Nhà lãnh đạo Caracas còn yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi đất trong vòng 3 ngày.

Nhưng bốn ngày sau đó thì Tổng thống Maduro thông báo gia hạn 30 ngày, qua đó tạo điều kiện cho đàm phán thành lập cơ quan đại diện cho lợi ích mỗi bên tại nước kia.

Cẩm Bình (theo Reuters, TASS)
Bài liên quan
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc ông Biden gửi vũ khí cho Israel
Hãng Reuters đưa tin, ngày 16.5, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật buộc Tổng thống Joe Biden gửi vũ khí cho Israel bất chấp ông trì hoãn hoạt động này nhằm gây sức ép với Tel Aviv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
VEPR dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 khoảng 5,5 - 6%
Còn nhiều thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, theo đó VEPR thận trọng đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trong khoảng từ 5,5 - 6% trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga cáo buộc Mỹ âm mưu vũ trang cho phe đối lập Venezuela