Hãng Reuters dẫn lời Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cáo buộc Ukraine cùng với Anh, Mỹ liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Crocus City Hall tại Moscow vừa qua.
Chuyển động

Nga cáo buộc Ukraine, Anh, Mỹ đứng sau vụ tấn công tại Moscow

Cẩm Bình 27/03/2024 08:24

Hãng Reuters dẫn lời Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cáo buộc Ukraine cùng với Anh, Mỹ liên quan đến vụ tấn công tòa nhà Crocus City Hall tại Moscow vừa qua.

da.jpg
Sau vụ tấn công tại Moscow, Nga cáo buộc Ukraine, Anh, Mỹ đứng sau

“Chúng tôi tin vụ tấn công được chuẩn bị bởi phần tử Hồi giáo cực đoan được hỗ trợ từ các cơ quan đặc biệt của phương Tây. Cơ quan đặc biệt của Ukraine liên quan trực tiếp, Kyiv giúp chuẩn bị cho phần tử cực đoan ở một địa điểm không xác định trên địa bàn Trung Đông”, theo Giám đốc Bortnikov.

Khi báo giới hỏi về khả năng có liên quan đến Anh và Mỹ, ông trả lời rằng: “Chúng tôi nghĩ rằng đúng như vậy”. Quan chức đứng đầu FSB không đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh cho cáo buộc, đồng thời cho biết Nga chưa xác định được cụ thể bên nào hạ lệnh thực hiện vụ tấn công.

Không chỉ Giám đốc Bortnikov, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng tuyên bố có nhiều dấu hiệu chỉ ra Ukraine có liên quan.

Trước cáo buộc trên, Ukraine chỉ trích giới chức Nga nói dối. Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng nhận xét cáo buộc “hoàn toàn phi lý”. Tổ chức khủng bố IS trước đó đã nhận trách nhiệm và tung video chứng minh.

Vụ tấn công tòa nhà Crocus City Hall xảy ra vào ngày 22.3 khiến ít nhất 139 người thiệt mạng. Nga đã bắt giữ 11 người liên quan trong đó có 4 tay súng trực tiếp thực hiện tấn công. 4 nghi phạm đều là công dân Tajikistan, 1 tay súng khai nhận lệnh từ giáo sĩ Hồi giáo trên mạng và được hứa trả gần 11.000USD.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga cáo buộc Ukraine, Anh, Mỹ đứng sau vụ tấn công tại Moscow