Nga chậm tiến độ chế tạo siêu tên lửa đạn đạo thế hệ mới khi mà nguyên mẫu của tên lửa Sarmat sẽ hoàn thành xong vào tháng 10, thay vì là tháng 6 như kế hoạch trước đó, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga nói với Itar-Tass ngày 26.6.

Nga chậm tiến độ chế tạo siêu tên lửa đạn đạo thế hệ mới

Một Thế Giới | 29/06/2015, 07:00

Nga chậm tiến độ chế tạo siêu tên lửa đạn đạo thế hệ mới khi mà nguyên mẫu của tên lửa Sarmat sẽ hoàn thành xong vào tháng 10, thay vì là tháng 6 như kế hoạch trước đó, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự Nga nói với Itar-Tass ngày 26.6.

“Theo lịch trình đã được điều chỉnh. Vụ phóng thử nguyên mẫu của tên lửa Sarmat sẽ được thực hiện trong cuối tháng 9, hoặc đầu tháng 10.2015. Giới hạn cuối cùng là trước khi kết thúc tháng 10”, nguồn tin cho biết với Itar-Tass việc Nga chậm tiến độ chế tạo siêu tên lửa đạn đạo thế hệ mới.
Nguồn tin này cũng cho biết, trong tháng 5 và 6.2015, nguyên mẫu ICBM Sarmat đã được kiểm tra kỹ thuật và đánh giá tình trạng để xác định thời điểm phóng thử.
Trước đó, theo các nguồn tin khác cho biết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat sẽ được phóng vào tháng 6.
Theo Itar-Tass, Tổ hợp chế tạo máy Krasnoyarsk đã hoàn thiện 60% các thành phần của ICBM Sarmat. 
“Tiến trình hoàn thiện tên lửa đang được thực hiện nhanh chóng. Sự chậm trễ chủ yếu do các công ty con chậm bàn giao các thành phần cấu thành lên tên lửa. Một số thành phần của tên lửa như động cơ và một số bộ phận riêng lẻ đang được thử nghiệm trước khi lắp đặt”, Itar-Tass cho biết.
Dự kiến, vụ phóng thử nguyên mẫu ICBM Sarmat sẽ được thực hiện tại sân bay vũ trụ Baikonur với mục đích chính là kiểm tra hệ thống cân bằng và đặc tính của tên lửa sau khi rời ống phóng.
ICBM Sarmat được phát triển để thay thế dòng ICBM R-36M2 Voevoda (tên định danh NATO: SS-18 Mod 6 Satan) với đạn tên lửa 15A18M.
Thông tin về đặc tính kỹ-chiến thuật của ICBM chưa được hé lộ, nhưng từ một số thông tin, tên lửa Sarmat nặng 105 tấn và khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 10 tấn (đối với ICBM R-36M2, tên lửa nặng 211 tấn và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân nặng 8,7 tấn).
ICBM mới được thiết kế tối ưu cho các cuộc tấn công hạt nhân qua Bắc Cực với đường đạn cơ động để xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương.
Thiên Hà (theo Itar-Tass)
Bài liên quan
Nhóm nghiên cứu hướng dẫn cách dùng chip AI Nvidia giá rẻ tăng hiệu suất vũ khí siêu thanh
Một nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc đưa ra hướng dẫn từng bước cho phép bất kỳ ai đang sở hữu chip trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ có thể tăng hiệu suất của vũ khí siêu thanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga chậm tiến độ chế tạo siêu tên lửa đạn đạo thế hệ mới