Trang tin tiếng Nga của đài BBC bị Cơ quan quản lý truyền thông Nga (Roskomnadzor) điều tra do tình nghi vi phạm luật chống chủ nghĩa cực đoan.

Nga điều tra BBC với cáo buộc lan truyền tư tưởng khủng bố

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 11/01/2019, 10:37

Trang tin tiếng Nga của đài BBC bị Cơ quan quản lý truyền thông Nga (Roskomnadzor) điều tra do tình nghi vi phạm luật chống chủ nghĩa cực đoan.

Roskomnadzor thông báo: “Chúng tôi phát hiện nhiều nội dung lan truyền tư tưởng của các tổ chức khủng bố quốc tế (trích dẫn từ thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi) và hiện đang giám định xem liệu chúng có tuân thủ đúng luật chống chủ nghĩa cực đoan hay không”.

Phía BBC đáp trả lại cáo buộc: “Là một đài truyền hình quy mô toàn cầu, chúng tôi tuân thủ đầy đủ luật pháp lẫn quy định ở mọi quốc gia sở tại kể cả Nga. BBC luôn sẵn lòng cung cấp thông tin liên quan đến những tin bài chúng tôi đã đưa khi giới chức năng yêu cầu”.

Luật chống chủ nghĩa cực đoan mà Moscow ban hành khá nghiêm ngặt. Một số người chỉ trích lo ngại luật này bị sử dụng cho mục đích đàn áp những thành phần bất đồng chính kiến với nhà nước.

Roskomnadzor vào năm ngoái từng thông báo tiến hành kiểm tra nội dung các phương tiện truyền thông Anh đang hoạt động trên lãnh thổ Moscow, bao gồm cả BBC. Động thái này nhằm đáp trả hành động điều tra kênh truyền hình RT của chính quyền London.

Cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) từng điều tra về vi phạm tiêu chuẩn nội dung với một số chương trình RT sản xuất. Kênh này còn phải hứng chịu 7 cuộc điều tra vì bị nghi ngờ đưa tin thiếu khách quan về vụ đầu độc cựu sĩ quan tình báo Nga Sergei Skripal và những sự kiện diễn ra tại Syria.

Cẩm Bình (theo CNN)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga điều tra BBC với cáo buộc lan truyền tư tưởng khủng bố