Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 10.1 nêu khả năng Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sớm đến Washington tiếp tục hoạt động đàm phán thương mại.

Quan chức Trung Quốc sẽ sang Mỹ đàm phán thương mại trong tháng 1

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 11/01/2019, 09:58

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 10.1 nêu khả năng Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sớm đến Washington tiếp tục hoạt động đàm phán thương mại.

Theo Bộ trưởng Mnuchin: “Kỳ vọng hiện tại là Phó thủ tướng Lưu có thể sang vào cuối tháng, và tôi mong tình trạng đóng cửa chính phủ không gây ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục những cuộc họp như lúc gửi phái đoàn sang Trung Quốc trước đó”.

Reuters dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ phía Bắc Kinh rất muốn Phó thủ tướng Lưu làm việc với Bộ trưởng Mnuchin lẫn Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, vì một vòng đàm phán cấp cao như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đạt được những quyết định quan trọng nhằm chấm dứt xung đột thương mại.

Mỹ - Trung vừa kết thúc vòng đàm phán cấp Thứ trưởng kéo dài 3 ngày. Phía Washington tận dụng cơ hội này yêu cầu Trung Quốc làm rõ cam kết tăng nhập khẩu hàng hóa cũng như thúc đẩy cách thức đảm bảo thực hiện lời hứa thay đổi chính sách công nghiệp.

Tổng thống Donald Trump ngày 10.1 tuyên bố nước này “rất thành công” trong quá trình đàm phán.

Hạn chót để Mỹ - Trung đạt thỏa thuận cuối cùng là ngày 1.3.2019 - Ảnh: SCMP

Còn phía Bắc Kinh ca ngợi lần đối thoại mới nhất giúp cải thiện hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho giải quyết những vấn đề cả hai cùng quan tâm. Cường quốc châu Á còn tiết lộ thảo luận về vấn đề ép buộc chuyển giao công nghệ và bảo vệ sở hữu trí tuệ có tiến bộ.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan chức Trung Quốc sẽ sang Mỹ đàm phán thương mại trong tháng 1