Phó tổng tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Nga Sergei Dronov cho biết trong 6 năm qua không quân nước này đã nhận số lượng máy bay quân sự tăng gần gấp đôi so với trước.

Nga tái vũ trang, nhận thêm 1.000 máy bay quân sự trong 6 năm

18/03/2019, 16:34

Phó tổng tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Nga Sergei Dronov cho biết trong 6 năm qua không quân nước này đã nhận số lượng máy bay quân sự tăng gần gấp đôi so với trước.

Chiến đấu cơ Su-35S của Nga - Ảnh: Internet

Cụ thể, ông Dronov nói với báo Krasnaya Zvezda rằng Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã nhận được hơn 1.000 máy bay và trực thăng mới và được nâng cấp kể từ năm 2012.

Theo ông Dronov, tiến trình tái vũ trang của quân đội Nga trong 6 năm qua đã ghi nhận số lượng máy bay quân sự tăng gấp đôi chỉ trong 6 năm.

"Về việc tái vũ trang, hơn 1.000 máy bay mới và nâng cấp đã được chuyển giao", Phó tổng tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Nga nói.

Ông Dronov giải thích rằng Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã nhận được các máy bay mới như Sukhoi Su-34, SU-35S và Su-30SM, cũng như các máy bay trực thăng chiến đấu Kamov Ka-52. Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 và Tu-95MS đang được nâng cấp mới, với khả năng tác chiến mạnh hơn, hệ thống điện tử tiên tiến hơn.

Ông Dronov cũng nói rằng tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong Lực lượng hàng không vũ trụ Nga là 74%, trong khi số phi công giỏi của lực lượng này vượt quá 90%.

Ái Vi (theo TASS)

Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tái vũ trang, nhận thêm 1.000 máy bay quân sự trong 6 năm