Một khi chiến lược mơ hồ của Mỹ trong vấn đề Đài Loan đã lộ thì Trung Quốc cũng thôi mơ hồ đối với vấn đề Ukraine. Lúc đó, Trung Quốc sẽ đứng hẳn về phía Nga không ngại ngùng để trả đũa Mỹ.

Nga thắng lợi to lớn nếu bà Pelosi quyết ý đến Đài Loan

Anh Tú | 02/08/2022, 07:49

Một khi chiến lược mơ hồ của Mỹ trong vấn đề Đài Loan đã lộ thì Trung Quốc cũng thôi mơ hồ đối với vấn đề Ukraine. Lúc đó, Trung Quốc sẽ đứng hẳn về phía Nga không ngại ngùng để trả đũa Mỹ.

Theo tin tức từ báo chí Đài Loan và Mỹ, lịch trình dự kiến của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là sẽ hạ cánh xuống Đài Bắc vào tối 2.8 và nghỉ tối tại khách sạn Grand Hyatt. Sau đó, vào sáng thứ tư, bà Pelosi sẽ đến thăm trụ sở lập pháp của Đài Loan, nơi bà sẽ gặp lãnh đạo của hòn đảo, bao gồm cả người đứng đầu là bà Thái Anh Văn.

Đây không chỉ là điểm nóng với tình hình eo biển Đài Loan, trong quan hệ Mỹ - Trung mà cả trên bản đố thế giới. Trước khi Đài Loan biến thành căng thẳng, thành điểm dễ chớp nổ như hiện nay thì cả thế giới dồn sự chú ý vào cuộc chiến tại Ukraine.

Tuy nhiên, cuộc chiến hiện đã đi vào giai đoạn giằng co và những diễn biến lẻ tẻ trên chiến trường, những bản tin vụn mà 2 bên tuyên bố thắng lợi của mình, hạ thấp đối phương cũng không còn quan trọng lắm. Thế cục chính ở Ukraine sẽ là đánh chờ đến mùa đông. Phía Nga kỳ vọng xã hội phương Tây khi thiếu khí đốt trong mùa đông sẽ rơi vào bất ổn dẫn đến việc phương Tây phải tự xuống nước, thúc ép Ukraine đàm phán theo hướng Nga muốn.

Ngược lại phương Tây hy vọng trong cuộc chiến tiêu hao này, nền kinh tế Nga sẽ bị kiệt sức vì chảy máu nhiều hơn do chịu ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận. Trong cuộc chơi xem ai kiệt sức trước thì vai trò của Trung Quốc khá quan trọng. Nếu Trung Quốc ngả về phía phương Tây, nghỉ chơi với Nga theo kiểu hạn chế mua bán với Nga thì Moscow sẽ rất vất vả khi mất một thị trường khổng lồ.

Còn nếu Trung Quốc ngả về phía Nga thì cuộc chiến tiêu hao này, Nga không có gì phải ngại khi có Trung Quốc phía sau. Và khi Trung Quốc ngả về phía Nga thì các nước nam bán cầu cũng tiếp tục duy trì hay đẩy mạnh làm ăn với Nga.

Trước giờ Trung Quốc lựa chọn chiến lược mơ hồ với vấn đề Nga – Ukraine, không lên án bên nào, khi thì họ nói giảm làm ăn với Nga, khi lại có thông báo Trung Quốc tăng cường mua dầu của Nga. Xét quan điểm của chiến lược Trung Quốc thì họ chẳng muốn Nga hay Phương Tây thắng nhanh mà hai bên cứ ôm nhau khổ chiến vì vấn đề Ukraine càng lâu càng tốt.

Nhưng tin tức về chuyến đi của bà Pelosi đến Đài Loan vào thời điểm này đã làm hỏng tất cả. Trung Quốc đã cảnh báo đừng đùa với lửa và đem cả cơ bắp quân sự ra đặt lên chơi bài tố với Mỹ. Việc tin tức về chuyến đi bị lộ vào tối qua khiến Mỹ giờ như "tên đặt trên cung", hủy chuyến thăm thì rất mất mặt còn đi thăm thì coi như chính thức trở mặt với Trung Quốc.

Một khi chiến lược mơ hồ của Mỹ trong vấn đề Đài Loan đã lộ thì Trung Quốc cũng thôi mơ hồ đối với vấn đề Ukraine. Lúc đó, Trung Quốc sẽ đứng hẳn về phía Nga không ngại ngùng để trả đũa Mỹ.

Còn Mỹ sẽ rơi vào thế phải chia gánh nặng quan tâm cho cả hai điểm nóng ở châu Âu và Đông Á. Trước Mỹ than thở viện trợ Ukraine nhiều vũ khí quá, ngân sách tốn kém quá thì tới đây họ sẽ không thể tập trung chăm bẵm cho Ukraine ở mặt trận với Nga nữa. Các điều hướng trong phân bổ ngân sách quốc phòng của Mỹ sẽ phải đổ cho eo biển Đài Loan nhiều hơn nữa.

Chỉ có Nga là tự nhiên hưởng lợi vì điểm nóng ở eo biển Đài Loan. Mỹ không chỉ đẩy Trung Quốc đến gần Nga hơn mà còn tự khiến mình phân tâm trong thế lưỡng đầu đối địch. Có lẽ Nga nên cảm ơn bà Pelosi về chuyến thăm đến Đài Loan vào lúc như thế này. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga thắng lợi to lớn nếu bà Pelosi quyết ý đến Đài Loan