Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Hà Lan Renée Jones-Bos để phản đối cáo buộc tình báo Moscow âm mưu tấn công hệ thống mạng của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) mà chính quyền Hà Lan đưa ra trước đó.

Nga triệu tập Đại sứ Hà Lan để phản đối cáo buộc do thám OPCW

Cẩm Bình | 10/10/2018, 11:16

Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Hà Lan Renée Jones-Bos để phản đối cáo buộc tình báo Moscow âm mưu tấn công hệ thống mạng của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) mà chính quyền Hà Lan đưa ra trước đó.

Thông tin trên được hãng tin TASS cùng nhiều phương tiện truyền thông Nga đưa ra ngày 8.10. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của nước này sau khi lần lượt Anh, Mỹ cùng Hà Lan “tiết lộ” về hoạt động của tình báo Nga tại nước ngoài.

Giám đốc cơ quan Tình báo và An ninh Quốc phòng Hà Lan Onno Eichelsheim 4 ngày trước cho biết có 4 người Nga nhập cảnh ngày 10.4, sau đó 3 ngày thì bị bắt quả tang cùng với thiết bị gián điệp tại một khách sạn bên cạnh trụ sở OPCW. Tất cả đã bị trục xuất về nước.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, 4 công dân mà Hà Lan xác định là tình báo chỉ đến thành phố Hague “như thường lệ”.

“Không có gì bí mật về chuyến đi Hague trong tháng 4 của các chuyên gia Nga. Thành thật mà nói thì vụ này giống như một sự hiểu lầm”, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó ra một thông cáo khẳng định 4 ngườinói trên được gửi đến kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống máy tính Đại sứ quán nước này, chứ không hề có mục đích do thám OPCW. Bằng chứng cho chuyện này là họ nhập cảnh Hà Lan bằng hộ chiếu ngoại giao.

OPCW là đơn vị chịu trách nhiệm xác định chất độc sử dụng trong vụ mưu sát hai cha con cựu tình báo Sergei Skripal cũng như vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường tại Douma (Syria).

Khi tham gia một cuộc họp của OPCW tuần này, Moscow dự kiến sẽ lên tiếng chỉ trích các quốc gia phương Tây cố ý phá hoại tổ chức này và biến nó thành công cụ tuyên truyền tư trưởng chống Nga.

Cẩm Bình (theo The Guardian)
Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga triệu tập Đại sứ Hà Lan để phản đối cáo buộc do thám OPCW