Hãng thông tấn KCNA ngày 16.5 đưa tin trong cuộc họp khẩn của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên mới đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh sử dụng quân đội để giữ ổn định nguồn cung cấp thuốc ở Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh dùng quân đội giữ ổn định nguồn cung thuốc

Cẩm Bình | 16/05/2022, 08:40

Hãng thông tấn KCNA ngày 16.5 đưa tin trong cuộc họp khẩn của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên mới đây, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh sử dụng quân đội để giữ ổn định nguồn cung cấp thuốc ở Bình Nhưỡng.

CHDCND Triều Tiên đang hứng chịu đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên. Nước này trong 4 ngày qua báo cáo hơn 1,2 triệu người có triệu chứng sốt, 50 người tử vong. Không rõ bao nhiêu trong số này dương tính với COVID-19.

Trong cuộc họp khẩn của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim chỉ trích thái độ làm việc vô trách nhiệm và năng lực tổ chức - quản lý yếu kém của nội các cùng đội ngũ quan chức y tế. Ông ra lệnh triển khai lực lượng quân y hùng hậu để ổn định ngay nguồn cung thuốc tại thủ đô Bình Nhưỡng.

KCNA cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim đã đến thăm một số nhà thuốc nằm gần sông Taedong tìm hiểu hoạt động cung cấp và mua bán thuốc. Ông đánh giá các nhà thuốc không được trang bị đầy đủ để hoạt động hiệu quả, không có khu vực bảo quản thuốc thích hợp, nhân viên bán hàng không mặc quần áo bảo hộ.

Theo KCNA, phần lớn trường hợp tử vong thời gian qua đều do bất cẩn trong sử dụng thuốc vì thiếu kiến thức lẫn hiểu biếu về biến thể Omicron, cũng như về phương pháp điều trị.

tddp6fcubvm5nls7lm2zy2l72u.jpg
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một số nhà thuốc vào ngày 15.5 - Ảnh: KCNA

Triều Tiên cùng Eritrea là hai quốc gia còn lại chưa triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19. Bình Nhưỡng không thể sắp xếp để nhận vắc xin do chương trình COVAX viện trợ, đồng thời từ chối vắc xin từ Hàn Quốc lẫn Trung Quốc. Cơ quan tình báo Hàn Quốc xác định ngay cả nhà lãnh đạo Kim cũng chưa tiêm chủng.

Theo giới phân tích,Triều Tiêu không có cả vắc xin lẫn thuốc điều trị COVID-19, lẫn khả năng xét nghiệm hàng loạt. Quốc gia Đông Bắc Á có thể sẽ hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh dùng quân đội giữ ổn định nguồn cung thuốc