Giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM sẽ triển khai 12 chương trình đầu tư công với tổng mức đầu tư gần 6.250 tỉ đồng và chủ trương đầu tư 317 dự án nhóm B với tổng vốn đầu tư gần 90.500 tỉ đồng.

Ngân sách TP.HCM không đủ cho nhu cầu đầu tư

Thảo Hương | 21/04/2016, 14:04

Giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM sẽ triển khai 12 chương trình đầu tư công với tổng mức đầu tư gần 6.250 tỉ đồng và chủ trương đầu tư 317 dự án nhóm B với tổng vốn đầu tư gần 90.500 tỉ đồng.

Trong kỳ họp thứ 21 HĐND TP.HCM Khóa VIII diễn ra sáng nay 21.4, HĐND đã xem xét5 tờ trình của UBND TP.HCM. Trong số đó, nóng nhất là các vấn đề đầu tư công sử dụng ngân sách thành phố vàxem xét các dự án cần thu hồi đất.

HĐND đã thông qua chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố. Dự kiến trong giai đoạn 2016 – 2020 thành phố sẽ triển khai 12 chương trình đầu tư công với tổng mức đầu tư gần 6.250 tỉ đồngvà chủ trương đầu tư 317 dự án nhóm B với tổng vốn đầu tư gần 90.500 tỉ đồng.

Theo ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, con số thực tếvề nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phốtrong 5 năm tớikhoảng 310.000 tỉ đồng. TP sẽ tập trung dồn vốn cho công trình trọng điểm ở mức 215.000 tỉ đồng, khoảng 1/3 sẽ dành cho các dự án chống ùn tắc giao thông, kế đến là vốn cho đào tạo nguồn nhân lực, giảmngập nước…

Tại phiênhọp sáng nay, các đại biểu HĐND thành phố cũng thông qua chủ trươnghuy động vốn cho các dự án đầu tư công sắp tới sẽ tùy tình hình thực tế. Nếu có các thành phần kinh tế ngoài nhà nước quan tâm đầu tư thì sẽ điều chỉnhlinh hoạt, chuyển đổi các dự án sang hình thức đầu tư không sử dụng vốn ngân sách.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND thành phố, đã báo cáo HĐND thành phố tình hình thực hiện Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn TP.HCM.

Qua kiểm tra 1.269 dự án với diện tích 18.898 ha, UBND thành phố đã hủy bỏ, chấm dứt văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và thu hồi, hủy bỏ các quyết định giao đất đối với 571 dự án với diện tích 5.905 ha. Đồng thời, UBND điều chỉnh cắt giảm quy mô diện tích của 9 dự án với diện tích giảm 137 ha.

Về việc đặt tên cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND thành phốthống nhất đề xuất của UBND về việc đặt tên là cầu Phú Hữu.

Thảo Hương
Bài liên quan
Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu: 165 lô đất tái định cư được bốc thăm dưới sự giám sát của Bí thư Thành ủy Biên Hòa
Ngày 20.2, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bốc thăm tái định cư dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Duy trì mức tăng trưởng cao, liên tục trong 20 năm tới
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Không còn cách nào khác, chúng ta phải duy trì tăng trưởng cao, bền vững liên tục trong thời gian từ nay tới năm 2045, chỉ có như vậy mới vượt qua được bẫy thu nhập trung bình và vươn lên, đạt được các mục tiêu chiến lược, thực hiện khát vọng trong kỷ nguyên mới”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngân sách TP.HCM không đủ cho nhu cầu đầu tư