Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các trường cao đẳng, đại học, học viện, viện nghiên cứu trên cả nước lên kế hoạch tổ chức “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018.

Ngành GD-ĐT hướng về Ngày KH-CN Việt Nam 18.5

nguyentuyet | 06/05/2018, 14:32

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các trường cao đẳng, đại học, học viện, viện nghiên cứu trên cả nước lên kế hoạch tổ chức “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018.

Ngày 18.6.2013, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ, trong đó quy định lấy ngày 18.5 hàngnăm là“Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.Ngày KH-CN Việt Nam hàng năm nhằmtôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 18. 5 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là đối với nghành giáo dục và đào tạo.

Vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ra văn bản hướng dẫn các trường cao đẳng, đại học, học viện, viện nghiên cứu… trực thuộc Bộ GD-ĐT cả nước lên kế hoạch tổ chức “Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018” .

Ngày Khoa học và Công nghệ2018lấy chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo đó Bộ GD-ĐTyêu cầu các đơn vị trực thuộc tiến hành lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tại đơn vị với các nội dung hình thức phù hợp, ý nghĩa, nhưng phải thiết thực và tiết kiệm.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị báo cáo kế hoạch về bộ trước ngày 30.5.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành GD-ĐT hướng về Ngày KH-CN Việt Nam 18.5