Theo quyết định hoãn phiên ngày 8.1 của HĐXX, phiên xét xử sẽ được mở lại vào ngày 14.1.2019 tại TAND TP.Hòa Bình.

Ngày mai, mở lại phiên tòa xét xử vụ án chạy thận làm chết người

Thu Anh | 13/01/2019, 13:09

Theo quyết định hoãn phiên ngày 8.1 của HĐXX, phiên xét xử sẽ được mở lại vào ngày 14.1.2019 tại TAND TP.Hòa Bình.

Trước đó, ngày 8.1, HĐXX TAND TP.Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án chạy thận làm chết người xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình. Trong ngày đầu xét xử, bác sĩHoàng Công Lương cùng một số người liên quan, người làm chứng… đã không có mặt tại tòa. Vì vậy, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn phiên tòa.

Trước ngày TAND TP.Hòa Bình mở lại phiên tòa xét xử vụ chạy thận làm 9 người tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình (8.1), vợ của bác sĩHoàng Công Lương làm đơn xin cho bác sĩLương được xét xử vắng mặt.

Trong lá đơn gửi TAND TP.Hòa Bình, chị Đinh Thị Huyền Thư - vợ của bác sĩHoàng Công Lương (bị cáo bị truy tố tội ‘Vô ý làm chết người’theo khoản 2 Điều 98 BLHS năm 1999) trình bày về việc bác sĩLương nằm điều trị tại Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình từ ngày 23.12.2018.

Theo đơn trình bày của chị Thư, nguyên nhân được xác định là do bác sĩHoàng Công Lương bị hoảng loạn, sốc tâm lý. Sau đó, ngày 25.12.2018, bác sĩ Hoàng Công Lương được chuyển về điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán “rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm”.

Sau khi xuất viện, ngày 30.12.2018, bác sĩ Hoàng Công Lương lại được đưa vào cấp cứu tại khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp - BVĐK tỉnh Hòa Bình, hiện vẫn đang điều trị tại đây.

Theo thông tin từ luật sư bào chữa cho bác sĩHoàng Công Lương, hiện sức khỏe của bác sĩLương đã tiến triển nhưng vẫn đang trong tiến trình điều trị theo phác đồ điều trị và chỉ định của bác sĩchuyên khoa Bệnh viện Bạch Mai. Đến thời điểm này, bác sĩLương vẫn cố gắng và thể hiện sự quyết tâm có mặt tại phiên xét xử 14.1 tới đây.

Tuy nhiên, luật sư cũng cho rằng nếu phiên tòa xét xử liên tục và kéo dài trong nhiều ngày thì khó có thể đảm bảo sức khỏe cho bác sĩLương để có mặt liên tục tại tòa. Tùy theo điều kiện sức khỏe của thân chủ và biểu hiện lâm sàng cũng như lời khuyên, chỉ định của bác sĩ, luật sư sẽ đề nghị HĐXX xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, bác sĩHoàng Công Lương bị truy tố tội “Vô ý làm chết người”. Bị truy tố cùng tội danh còn có Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh).

Bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm các bị can: Trần Văn Sơn (Cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - BVĐK tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế, nay là Dược sĩ- Chuyên khoa I, công tác tại Khoa Dược - BVĐK tỉnh Hòa Bình), Hoàng Đình Khiếu (Phó giám đốc, nguyên Trưởng khoa hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh Hòa Bình).

Cùng bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” còn có bị can Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) và Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn).

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày mai, mở lại phiên tòa xét xử vụ án chạy thận làm chết người