Ngày 8.1, HĐXX TAND TP.Hòa Bình sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án chạy thận làm chết người, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.

Ngày mai, tiến hành xét xử các bị cáo trong vụ tai biến y khoa ở Hòa Bình

Thu Anh | 07/01/2019, 14:31

Ngày 8.1, HĐXX TAND TP.Hòa Bình sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án chạy thận làm chết người, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Chủ tọa phiên tòa vẫn là thẩm phán Nghiêm Hoài Anh. Ngoài ra, thành viên HĐXX còn có thẩm phán Đặng Minh Khoa và thẩm phán dự khuyết Nguyễn Thị Nguyệt, cùng 3 Hội thẩm nhân dân.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hòa Bình giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm có: Kiểm sát viên Bùi Thị Thu Hằng, Đào Thị Hồng Điệp và 1 Kiểm sát viên dự khuyết. Khác với phiên sơ thẩm lần trước khi chỉ có kiểm sát viên Bùi Thị Thu Hằng giữ vai trò chính, phiên tòa ngày 8.1 sẽ có thêm một kiểm sát viên nữa.

Kiểm sát viên Bùi Thị Thu Hằng giữ vai trò chính trong phiên sơ thẩm lần 1 - Ảnh: TAND TP.Hòa Bình

Trong vụ án này, hiệncó 7 bị cáo bị truy tố, trong đó, bị cáo Hoàng Công Lương và Bùi Mạnh Quốc bị truy tố tội "Vô ý làm chết người” theo khoản 2 Điều 98 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999. Các bị cáo: Trần Văn Sơn, Trần Văn Thắng, Trương Quý Dương, Đỗ Anh Tuấn, Hoàng Đình Khiếu bị truy tố đối với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

Ngoài các bị cáo, TAND TP.Hòa Bình cũng triệu tập hơn 10 nhân viên y tế của BVĐK tỉnh Hòa Bình tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng. Hai bị đơn dân sự trong vụ án này được xác định là BVĐK tỉnh Hòa Bình và Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn. Ngoài ra, những người tham gia tố tụng khác còn có 2 giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc Viện khoa học hình sự, Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an.

Các luật sư tham gia phiên sơ thẩm lần 1 - Ảnh: TAND TP.Hòa Bình

Phiên tòa diễn ra ngày mai (8.1) có số lượng bị cáo tăng từ 3 lên 7 bị cáo, số lượng luật sư cũng tăng hơn gấp đôi. Cụ thể, có 10 luật sư tham gia bào chữa cho bác sĩHoàng Công Lương.

Trong lần xét xử này, bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) chỉ có 1 luật sư tham gia bào chữa. Bị cáo Trần Văn Sơn (nhân viên kỹ thuật Phòng Vật tư -Thiết bị BVĐK tỉnh Hòa Bình) có 2 luật sư; bị cáo Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị) có 3 luật sư bào chữa.

Bị cáo Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) có 3 luật sư. Bị cáo Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) có 2 luật sư. Trong khi đó, bị cáo Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) chỉ có 1 luật sư.

Về phía BVĐK tỉnh Hòa Bình, luật sư Nguyễn Danh Huế và luật sư Nguyễn Hữu Toại vẫn làđại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Ngoài ra, một số nhân chứng cũng có luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Nhã Thanh

Vụ tai biến chạy thận: Những bản hợp đồng ký kết và giá chạy thận 7,7 USD/ca

Vụ tai biến chạy thận: 2 bị can tự nguyện hỗ trợ, bồi thường​

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố tội ‘Vô ý làm chết người’​
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày mai, tiến hành xét xử các bị cáo trong vụ tai biến y khoa ở Hòa Bình