Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Thái Hòa (Nghệ An) và các huyện giáp ranh xảy ra tình trạng trộm cắp chó gia tăng và diễn biến phức tạp. Ở một số địa phương có nhiều kẻ lạ mặt tổ chức mua, bán chó bất minh trong đêm.

Nghệ An: Bắt nhóm trộm chó sử dụng ô tô và ‘bom’ xăng

Quang Cường | 06/01/2019, 14:14

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Thái Hòa (Nghệ An) và các huyện giáp ranh xảy ra tình trạng trộm cắp chó gia tăng và diễn biến phức tạp. Ở một số địa phương có nhiều kẻ lạ mặt tổ chức mua, bán chó bất minh trong đêm.

Đáng chú ý là ổ nhóm trộm chó liên huyện này sử dụng cả xe ô tô và hung khí để chống trả khi bị người dân truy đuổi.

Thông thường, nhóm “cẩu tặc” trên hoạt động vào khoảng thời gian từ 22 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Chúng thường lựa chọn địa bàn giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, TX.Thái Hòa, dọc theo Quốc lộ 48 và đường Hồ Chí Minh.

Những kẻ trộm chó sử dụng các dụng cụ tự chế như kích điện, gậy, dây thòng lọng và bom xăng.

Nhóm trộm chó sử dụng ô tô, xe máy, kích điện và"bom" xăng để hoạt động liên huyện - Ảnh: CA cung cấp

Nắm bắt tình hình trên, Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án 019T để triệt xóa ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 5.1, Công an TX.Thái Hòa bắt quả tang 3 người đang mua bán chó gồm Nguyễn Thị Trinh (SN 1972, trú xóm 7A, xã Nghĩa Thuận, TX.Thái Hòa), Phạm Văn Quang (SN 1990, trú xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) và Trần Phương (SN 1988, trú xóm 4, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu).

Công an cũng thu giữ nhiều công cụ, phương tiện mà nhóm người này dùng để thực hiện các vụ trộm chó gồm 1 xe ô tô Toyota Fortuner biển số 37A-221.82, 6 xe máy, 4 bộ kích điện, 3 chai “bom” xăng, 1 thanh kiếm. Tang vật có 32 con chó còn sống.

Theo lời khai của nhóm trộm chó trên, Nguyễn Thị Trinh là người tiêu thụ chó do những kẻ khác bắt trộm được. Trinh còn cung cấp công cụ, phương tiện gồm kích điện, xe máy để cho các “cẩu tặc” hoạt động.

Mỗi đêm nhóm “cẩu tặc” này tổ chức trộm từ 10 đến 15 con chó, toàn bộ số chó sẽ được thu gom, rồi tập kết tại nhà của Nguyễn Thị Trinh. Nhóm này kiếm lời từ 5 - 10 triệu đồng trong một đêm bắt trộm chó.

Hàng chục con chó cùng tang vật và công cụ trộm chóbị công an thu giữ - Ảnh: CTV

Thiếu tá Phạm Thành Long, Phó trưởng Công an TX.Thái Hòa cho biết, đây là ổ nhóm trộm chó chuyên nghiệp, liều lĩnh, tồn tại một thời gian dài trên địa bàn TX.Thái Hòa và nhiều huyện lân cận như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ… gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Công an thị xã Thái Hòa thông báo, những hộ gia đình bị mất chó hãy liên lạc với thượng úy Phạm Thông, Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về HS-KT-MT Công an TX.Thái Hòa để nhận lại vật nuôi của mình, qua số điện thoại 0978236336.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An: Bắt nhóm trộm chó sử dụng ô tô và ‘bom’ xăng