Một phụ nữ ăn lá ngón tự tử được đưa đến trạm xá trong tình trạng toàn thân cứng đơ, tím tái nhưng sau đó đã được cứu sống.

Nghệ An: Cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón tự tử

Quang Cường | 25/05/2019, 14:29

Một phụ nữ ăn lá ngón tự tử được đưa đến trạm xá trong tình trạng toàn thân cứng đơ, tím tái nhưng sau đó đã được cứu sống.

Vào khoảng 8 giờ 30 sáng nay 25.5, chị Phòng Thị Ka (SN 1993)được người nhà đưa đến trạm xá xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) trong tình trạng toàn thân cứng đơ,tím tái.

Thấy bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, Trạm y tế xã Tri Lễ đã nhanh chóng báo cho bác sĩ Lê Anh Đức ở Trạm quân dân y kết hợp đến hỗ trợ cấp cứu.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ dùng bài thuốc loại bỏ độc tố trong dạ dày, kết hợp kháng sinh, bác sĩ quân y và các nhân viên y tế tại chỗ đã cứu chữa giúp chị Ka qua cơn nguy kịch.

Được biết chị Phòng Thị Ka là người dân tộc Mông ở tỉnh Sơn La, về làm dâu tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ vào cuối năm 2018. Do xảy ra xích mích với chồng nên chị Ka đã ăn lá ngón tự tử.

Bài thuốc giải độc do đại úy, bác sĩ Lê Anh Đức ở Trạm xá quân dân y, Đồn biên phòng Tri Lễ pha chế, đến nay đã cứu sống được 7 ngườiăn lá ngón tự tử.

Bình Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
14 phút trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An: Cứu sống một phụ nữ ăn lá ngón tự tử