Cơn lũ ập đến trên địa bàn các huyện miền tây Nghệ An đúng vào thời điểm các trường học đang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Nước lũ rút đi đã gần 1 tuần nhưng thầy trò Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Con Cuông đang vắt kiệt sức để đẩy một khối lượng bùn đất khổng lồ ra khỏi khuôn viên, tận lực cho kịp ngày khai trường.

Nghệ An sau lũ: Thầy trò kiệt sức đẩy bùn để khai trường

Quang Cường | 22/08/2018, 12:55

Cơn lũ ập đến trên địa bàn các huyện miền tây Nghệ An đúng vào thời điểm các trường học đang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới. Nước lũ rút đi đã gần 1 tuần nhưng thầy trò Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Con Cuông đang vắt kiệt sức để đẩy một khối lượng bùn đất khổng lồ ra khỏi khuôn viên, tận lực cho kịp ngày khai trường.

Trường phổ thông dân tộc nội trú- THCS Con Cuông (đóng tại địa bàn xã Bồng Khê) là trường nội trú dành cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Con Cuông. Năm học 2018-2019 nhà trường có 300 học sinh, trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học.

Video thầy trò Trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông vật vã trong bùn dọn dẹp khuôn viên trường:

Do mưa hoàn lưu cơn bão số 4, địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) có mưa to cộng với nước từ hồ thủy điện xả lũ nên nhiều nơi bị ngập sâu. Trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông bị nước lũ nhấn chìm hơn 2m, phần lớn thiết bị máy móc, tài liệu, sách vở và vật dụng của giáo viên và học sinh bị hư hỏng do ngập nước.

Sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương đã huy độngtoàn bộ giáo viên, học sinh của trường cùng với sự hỗ trợ của hàng trăm người từ các lực lượng cán bộ, quân đội, công an, dân quân địa phương, đoàn viên thanh niên, giáo viên một số trường học trên địa bàn tập trung dọn dẹp bùn đất.

Nước lũ dâng lên nhanh, giáo viên và học sinh không kịp di chuyển đồ đạc nên rất nhiều sách vở và tài liệu bị ngập nước, trộn lẫn trong bùn nhão

ThầyNguyễn Đình Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chiều 17.8 nước lũ dâng lên rất nhanh, giáo viên và học sinh chỉ kịp di chuyểnhọc bạ, hồ sơ học sinh và các sổ sách quan trọnglên chỗ cao để tránh ngập.“Đến khi trời tối, sau hàng chục lượt bơi đi bơi lại trong nước để chuyển tài liệu thì đành phải dừng lại vì quá nguy hiểm, mọi người phải tìm chỗ cao để nghỉ ngơi", thầy Nhung cho hay

Đã hơn 5 ngày dọn dẹp với lực lượng hàng trăm người nhưng ngôi trường vẫn đang nhầy nhụa bùn đất

Hàng trăm khối bùn nhão bao phủ cả khuôn viên, tràn vào cả phòng học và phòng ở nội trú của giáo viên và học sinh. Những người tham gia dọn vệ sinh phải tự chế các công cụ để kéo, đẩy bùn

Sách vở bị quện trong bùn

Ngày khai giảng đang đến gần nên việc làm sạch nhà trường đang đượctổ chức toàn lực

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cùng với lực lượng hỗ trợ, hiện đang dồn toàn lực tập trung khắc phục, dọn dẹp trong trường để có thể tựu trường trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, nhiều lớp học, công trình phụ trợ và đồ dùng, trang thiết bị dạy học của trường bị hư hỏng, dính dày đất bùn, chưa đảm bảo điều kiện cho việc dạy và học.Kinh phí của địa phương và nhà trường vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Vì thế, nhà trường rất mong nhận được chia sẻ, giúp sức của xã hội để sớm ổn định trường lớp và các thầycô cũng yên tâm công tác

Sau cơn lũ, nhà trường bị thiệt hại nặng nề, rất khó khăn để khôi phục lại việc dạy và học bình thường như trước đây

Mặc dù rất mệt nhưng các em học sinh và đoàn viên thanh niên địa phương vẫn vui vẻ lăn xả trong bùn nhão để làm sạch trường trong thời gian sớm nhất

Ăn mì tôm sống tại chỗ thay bữa cơm để tiếp tục côngviệc cào bùn, vì nếu làm chậm thì bùn sẽ khô cứng rất khó đẩy ra ngoài

Mệt nhoài và lấm lem bùn đất nhưng ai cũng vui vẻ, lạc quan vì cơ sở giáo dục của con em đồng bào dân tộc thiểu số nhận đượcsự quan tâm lớn lao của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng

Thầy Nguyễn Đình Nhung, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông chia sẻ: "Sau 5 ngày dọn dẹp thì khối lượng bùn đất đã được đẩy đi gần hết. Cả thầytrò và những người hỗ trợ gần như là kiệt sức vì công việcnặng nhọc và kéo dài nhiều ngày, nếu không có các lực lượng do chính quyền điều động đến hỗ trợ thì riêng thầy trò chúng tôi không thể làm nổiviệc này".

Tin, ảnh - video: Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An sau lũ: Thầy trò kiệt sức đẩy bùn để khai trường