Ô Hợp Kỳ Lân - nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng với tư tưởng chống phương Tây - vừa cho ra mắt tác phẩm vẽ bằng máy tính, tạo hình Thủ tướng Canada Justin Trudeau như siêu tội phạm Harley Quinn trong truyện tranh DC Comics.

Nghệ sĩ Trung Quốc vẽ hình chế giễu Thủ tướng Canada

Cẩm Bình | 06/02/2021, 15:48

Ô Hợp Kỳ Lân - nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng với tư tưởng chống phương Tây - vừa cho ra mắt tác phẩm vẽ bằng máy tính, tạo hình Thủ tướng Canada Justin Trudeau như siêu tội phạm Harley Quinn trong truyện tranh DC Comics.

Bức hình vẽ nhân vật Harley Quinn rất đặc trưng với quần ngắn và tất lưới, nhưng khuôn mặt lại là của Thủ tướng Trudeau. Tác phẩm được đăng tải trên trang Weibo của tác giả.

Tên thật là Phó Dục, Ô Hợp Kỳ Lân thường xuyên dùng tác phẩm mình sáng tác công kích phương Tây nên có biệt danh là “nghệ sĩ chiến lang”. Ông từng vẽ ra bức hình gây bão quan hệ Úc - Trung cuối năm 2020: hình binh sĩ Úc kề dao vào cổ bé gái Afghanistan (từng đăng tải trên Twitter phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên).

Gần đây Ô Hợp Kỳ Lân còn vẽ hình Thủ tướng Anh Boris Johnson trong tạo hình ác nhân Penguin và Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu trong tư thế bị đóng đinh.

wuhe.jpg
Sau Thủ tướng Anh Boris Johnson, đến lượt Thủ tướng Canada Justin Trudeau bị "nghệ sĩ chiến lang" Ô Hợp Kỳ Lân vẽ hình chế giễu - Ảnh: Weibo

Bức hình về Thủ tướng Trudeau xuất hiện vào thời điểm căng thẳng Canada - Trung Quốc leo thang vì chiếc áo thun in hình “dơi Vũ Hán”.

Mọi chuyện bắt đầu khi quản lý một cửa hàng người Trung Quốc đăng tải trên WeChat về việc nhân viên Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc đặt hàng áo phông in hình dơi Vũ Hán vào tháng 7 năm ngoái. Phía quốc gia Bắc Mỹ giải thích đây là hình thiết kế nhái theo biểu tượng nhóm nhạc hip-hop Mỹ Wu-Tang Clan.

Biểu tượng của Wu-Tang Clan là chữ "W" cách điệu kèm tên nhóm, trong khi hình trên áo thun nhân viên ngoại giao Canada đặt hàng thay chữ Wu-Tang bằng “Wuhan” (Vũ Hán). Giới chức Bắc Kinh không chấp nhận lời giải thích.

Tác phẩm mới nhất của Ô Hợp Kỳ Lân nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khen ngợi nghệ sĩ này “dũng cảm đáp trả thế lực phương Tây thù địch”, nhưng có người chê trách ông chỉ khơi gợi lòng yêu nước mà không phản ánh vấn đề nhức nhối trong nước – chẳng hạn như tình trạng bóc lột công nhân.

Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ sĩ Trung Quốc vẽ hình chế giễu Thủ tướng Canada