Nhiều nghị sĩ chủ trương độc lập tại Đài Loan nhiều lần kêu gọi thay đổi biểu tượng và bài hát đại diện, cũng như loại bỏ khỏi hiến pháp những điều đề cập vấn đề thống nhất với Trung Quốc.

Nghị sĩ Đài Loan thúc đẩy ‘thoát Trung’

Cẩm Bình | 03/02/2021, 13:36

Nhiều nghị sĩ chủ trương độc lập tại Đài Loan nhiều lần kêu gọi thay đổi biểu tượng và bài hát đại diện, cũng như loại bỏ khỏi hiến pháp những điều đề cập vấn đề thống nhất với Trung Quốc.

Nghị sĩ Trần Đình Phi thuộc đảng Dân tiến (DPP) cho rằng hiến pháp đã quá lỗi thời. Bà nhấn mạnh lãnh thổ thực tế của họ chỉ gồm đảo Đài Loan, Kim Môn, Bành Hồ, quần đảo Mã Tổ.

Bà Trần cùng 57 thành viên đảng Dân tiến, đảng Lực lượng Thời đại, đảng Cấp tiến cũng ủng hộ đề xuất thay đổi biểu tượng và bài hát đại diện: “Biểu tượng và bài hát đều do Quốc dân đảng (KMT) đặt ra, không nên được dùng để đại diện cho Đài Loan”.

KMT đã sử dụng biểu tượng mặt trời màu trắng trên nền xanh lam từ năm 1927 – lúc đảng này còn nắm quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục, còn bài hát đại diện được sử dụng từ năm 1937. Tất cả đều giữ nguyên sau khi KMT chạy sang Đài Loan năm 1949.

taiwan.jpg
Biểu tượng mặt trời màu trắng trên nền xanh lam được dùng từ năm 1927 đến nay - Ảnh: SCMP

Phía KMT chỉ trích đề xuất thay đổi chỉ là chiêu trò chính trị nhằm lừa bịp công chúng, kích động Trung Quốc và lừa bịp người dân.

“Những gì DPP thực sự muốn là khơi dậy tâm lý chống Trung và thu hút thêm sự ủng hộ từ lực lượng đòi độc lập vốn không có lợi cho Đài Loan”, theo KMT.

Chủ tịch cơ quan lập pháp Đài Loan Du Thiếc Khôn cho biết ủy ban hiến pháp trong tháng 2 sẽ xem xét đề xuất thay đổi. Thúc đẩy đề xuất biến thành luật gặp rất nhiều rào cản: ủy ban hiến pháp nếu nhất trí thì mới đưa ra toàn cơ quan lập pháp, cần 1/4 nghị sĩ chấp nhận mới được tiến hành bỏ phiếu, 3/4 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ mới tổ chức trưng cầu dân ý, 50% người dân ủng hộ thì chính thức có hiệu lực.

Hiện DPP chiếm 61/113 ghế ở cơ quan lập pháp, KMT giữ 38 ghế, số còn lại nằm trong tay vài đảng nhỏ khác. Như vậy đề xuất thay đổi có rất ít khả năng trở thành hiện thực, nhưng đây phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của thế lực chủ trương đòi độc lập tại Đài Loan.

ba66461a-f23e-4474-9f6c-d78f15e2284b.jpeg
Giới chức Đài Loan tìm nhiều cách "thoát Trung" - Ảnh: Getty Images

Trung Quốc lâu nay luôn xem là Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và sẽ có ngày thu hồi. Tuy nhiên, chính quyền nhà lãnh đạo Thái Anh Văn luôn chủ trương giữ nguyên hiện trạng đồng thời tìm cách nâng cao vị thế của Đài Loan (như một quốc gia) trên trường quốc tế.

Tháng 9 năm ngoái, Đài Loan công bố bản thiết kế hộ chiếu mới nhằm giúp công dân hòn đảo tự trị không bị nhầm lẫn là công dân Trung Quốc. Bản hộ chiếu mới vẫn giữ lại màu xanh lục, nhưng bỏ đi dòng chữ tiếng Anh “Republic of China” phía trên, và phóng lớn chữ “Taiwan” ngay trung tâm.

Bên cạnh động thái đổi hộ chiếu, Đài Loan còn tiến hành đổi cả tên của hãng hàng không China Airlines để tránh bị nhầm với hãng Air China (Trung Quốc).

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghị sĩ Đài Loan thúc đẩy ‘thoát Trung’