Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho thấy khẩu trang có thể ngăn coronavirus nhưng không hoàn toàn.

Nghiên cứu công phu: Khả năng ngăn coronavirus của N95 so với khẩu trang cotton

Nhân Hoàng | 22/10/2020, 18:10

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho thấy khẩu trang có thể ngăn coronavirus nhưng không hoàn toàn.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản chỉ ra rằng khẩu trang có thể bảo vệ cơ thể khỏi các phần tử coronavirus trong không khí, nhưng ngay cả những tấm che chuyên nghiệp cũng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm.

Các nhà khoa học tại Đại học Tokyo đã xây dựng một căn phòng an toàn với hai đầu ma nơ canh quay mặt vào nhau. Một đầu được gắn máy phun sương, mô phỏng cơn ho và trục xuất các hạt coronavirus. Phương pháp còn lại mô phỏng nhịp thở tự nhiên, với một buồng thu thập coronavirus đi qua đường thở.

Khẩu trang cotton làm giảm sự hấp thụ coronavirus của đầu thu lên đến 40% so với khi không đeo. Khẩu trang N95 được các chuyên gia y tế sử dụng có khả năng ngăn chặn hạt coronavirus tới 90%. Song ngay cả khi N95 được dán băng dính vào mặt, một số phần tử coronavirus vẫn lẻn vào.

kha-nang-ngan-coronavirus-cua-n95-so-voi-khau-trang-cotton1.jpg
Khẩu trang N95 mà chuyên gia y tế hay sử dụng 

Khi đeo vào đầu ho, khẩu trang phẫu thuật và cotton đã chặn được hơn 50% sự lây truyền coronavirus.

Các nhà nghiên cứu đã viết trong một nghiên cứu được công bố hôm 22.10: “ tác động tổng hợp khi cả người nhận coronavirus và kẻ lây lan vi rút đều đeo khẩu trang”.

kha-nang-ngan-coronavirus-cua-n95-so-voi-khau-trang-cotton.jpg
Hai đầu ma nơ canh quay mặt vào nhau trong nghiên cứu ở Đại học Tokyo

Ngày càng có nhiều sự đồng thuận giữa các chuyên gia y tế rằng coronavirus có thể lây lan qua không khí. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sửa đổi hướng dẫn của mình trong tháng này để nói rằng mầm bệnh có thể tồn tại trong không khí hàng giờ.

Nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã sử dụng mô phỏng siêu máy tính để chỉ ra rằng độ ẩm có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự phân tán trong không khí của các hạt coronavirus.

Hiện Nhật Bản ghi nhận 93.933 ca mắc COVID-19 với 1.679 người chết và 87.107 trường hợp đang hồi phục.

Trong khi Mỹ ghi nhận 8.585.748 ca mắc COVID-19 với 227.419 người chết và 5.603.025 trường hợp hồi phục.

Bài liên quan
Twitter xóa tuyên bố về khẩu trang của cố vấn Nhà Trắng
Cố vấn y tế Scott Atlas thuộc nhóm chuyên trách ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng hôm 18.10 đăng dòng tweet tuyên bố khẩu trang chẳng giúp làm chậm tốc độ dịch bệnh lây lan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiên cứu công phu: Khả năng ngăn coronavirus của N95 so với khẩu trang cotton