Facebooker Đ.T.Q chia sẻ ảnh chụp ba bữa ăn cho những người cách ly ở khách sạn Bảo Minh Radiant khiến dân mạng ngỡ ngàng. Hầu như ai cũng trầm trồ vì bữa ăn nhiều món, trông ngon miệng và đúng chất 4 sao.

Ngỡ ngàng bữa ăn miễn phí cho 157 người cách ly trong khách sạn trăm tỉ ở Quảng Ninh

Phạm Hồng Quân | 19/03/2020, 11:55

Facebooker Đ.T.Q chia sẻ ảnh chụp ba bữa ăn cho những người cách ly ở khách sạn Bảo Minh Radiant khiến dân mạng ngỡ ngàng. Hầu như ai cũng trầm trồ vì bữa ăn nhiều món, trông ngon miệng và đúng chất 4 sao.

Xem thêm:Chân dài ngoại quốc cầm biển xin tiền mỗi ngày ở TP.HCM giữa dịch gây bức xúc

2 cô gái chơi ma túy xong về quê tránh dịch, ô tô trốn chạy CSGT tông cột điện

Khách lạ quên mang ví, nhân viên ở Hà Nội vẫn đổ xăng và nói câu gây xúc động

Thầy nước ngoài ở TP.HCM bình luận miệt thị con gái Việt: Đề nghị đuổi việc, trục xuất

Khoe clip bẫy ngàn con chim bằng lưới trong 2 năm, bắt cả đại bàng, sao chưa bị xử lý?

Được biết, tiền ăn 3 bữa/ngàylà 180.000 đồng/một người cách lytheo quy định của tỉnh Quảng Ninh.

Facebooker Đ.T.Q cho hay: “Theo đề nghị của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, khách sạn Bảo Minh Radiant (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đón đủ 157 người từ Hàn Quốc sang, gồm 127 khách Hàn, khách 2 quốc tịch Việt-Hàn và một số ít khách Nga, Mỹ. Chủ khách sạn đã quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng và tiền ăn (3 bữa/ngày) cho 157 khách.Đồng hành cùng chủ doanh nghiệp khách sạn, hơn nửa nhân viên cũng ở lại tham dự phòng chống dịch bệnh”.

Bữa sáng...

... bữa trưa và tốinhiều món cho người cách ly ở khách sạnBảo Minh Radiant - ảnh: Hạ Long Thả Gió

Vợ chồng chị Bùi Thị Thúy Hạnh bỏ ra cả trăm tỉ đồng để xây dựng khách sạn hạng sang 4 sao ở TP Hạ Long, vừa khai trương được hơn tháng thìdịch COVID-19bùng phát nên chẳng còn khách. Dẫuvậy, họvẫn quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng, tiền ăn cho 157 khách trong suốt thời gian cách ly.

Giữa tháng 2.2020, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc), khách sạn đã đón 4 khách Trung Quốc theo đề nghị của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh.

Từ 1.3, khách sạn liên tục đón khách trên cácchuyến bay từ Hàn Quốc về Vân Đồnvào cách ly. Đây là thời điểmHàn Quốc có nhiều người dương tính với COVID-19.

Từ ngày 7.3, 122 phòng khách sạn gần như không còn trống vìđón đủ 157 người từ Hàn Quốc sang, gồm 127 người Hàn, 2 quốc tịch Việt - Hàn và một số ít khách Nga, Mỹ.

Giá một phòng ở đây dao động từ 1,2 - 1,8 triệu đồng/ngày. Thế nhưng, vợ chồng chị Bùi Thị Thúy Hạnh đã quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng và tiền ăn 3 bữa/ngàycho 157 khách.

Điểm đáng chú ý là khi những người cách ly và cơ quan chức năng hài lòng với các dịch vụ của khách sạn thì vợ chồng chị Hạnh mới dám đề xuất miễn phí.

Trước nghĩa cử của họ, một đơn vị đã cung cấp gas miễn phí cho khách sạn trong suốt thời gian các khách ở đây cách ly.

Đến nay đã có 54 ngườihết thời gian cách ly 14 ngày. Ngày20.3, những ngườicuối cùng sẽ rời khách sạn.

Nhân viên khách sạn mang bữa ăn đến tận phòng ngủ cho người cách ly, dọn dẹp vệ sinh ngày 3 lần.

Suốt khoảng thời gian đó, chị Hạnhcùng đội ngũ nhân viên phải làm việc vất vả hơn thường ngày. Lý do vì với những người cách ly, 3 bữa ăn đều được các nhân viên nấu nướng tại khách sạn và phục vụ tậnphòng ngủ, một ngày dọn vệ sinh, thay ga, gối 3 lần.

Mẹ bầu bị đạp bụng trên máy bay Vietnam Airlines vì đi vào chỗ không lên tiếng​. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Thấy bộ đội nhường chỗ, ăn bờ, ngủ bụi, nhóm Việt kiều về nước tránh dịch có chạnh lòng?

Khắc Việt dạy dỗ chị Việt kiều Đài Loan, Mr Đàm lên án khách nữ gây rối ở sân bay Nội Bài

Từ châu Âu về Việt Nam tránh dịch, khách nữ làm ầm ĩ ở sân bay, đòi đi cách ly, chê bánh mì

Hot girl khoe ‘trốn về từ Vũ Hán, không bị cách ly’ trên Facebook gây hoang mang

Bệnh nhân 34 phủ nhận dự đám cưới, UBND Bình Thuận không tin, yêu cầu trích xuất camera

‘Nữ đại gia chân đất’ tặng 50 tấn gạo chống COVID-19, bỏ 6 tỉ xây trường cho trẻ em nghèo

Chủ quán bar, mát xa, karaoke ở TP.HCM lo phá sản, nhân viên sợ thất nghiệp

Đá bóng thua 1-7, nhóm thanh niên về lấy hung khí chém đứt tay, tét đầu đội bạn

Minh Tú gửi Thủy Tiên 10 triệu giúp miền Tây chống hạn mặn, dằn mặt ai chê ít

Chàng trai ở TP.HCM kể chuyện tháo chạy khỏi Ý vì nhiều người xem nhẹ dịch COVID-19

Thực hư ảnh cô gái ở Hà Nội quên mặc nội y đi gom mì tôm ở siêu thị?

Nhân Hoàng (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngỡ ngàng bữa ăn miễn phí cho 157 người cách ly trong khách sạn trăm tỉ ở Quảng Ninh