Trung Tâm Quản lý Ký túc xá (KTX) đại học quốc gia TP.HCM vừa phát đi thông báo về việc bố trí sinh viên ở ký túc xá trong tình hình triển khai phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM phải rời KTX trước 20.3 để phòng COVID-19

nguyentuyet | 18/03/2020, 17:18

Trung Tâm Quản lý Ký túc xá (KTX) đại học quốc gia TP.HCM vừa phát đi thông báo về việc bố trí sinh viên ở ký túc xá trong tình hình triển khai phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo nội dung thông báocủa ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM), do phòng ngừa COVID-19 lây lan, các KTX của đại học này phảitạm ngưng tiếp nhận sinh viên đăng ký mới từ 18.3. Đặc biệtnhững sinh viên đang ở KTXđược yêu cầu phảirời khỏi nơi đâytrước ngày 20.3. Trước khi rời đi, sinh viện dọn dẹp vệ sinh phòng sạch sẽ, tắt điện, khóanước, bàn giao phòng cho trưởng nhà hành chính cụm nhà.

Đối với sinh viên thuộc các trường hợp đặc biệt, không thể rời ký túc xá như nhà nằm ở vùng dịch, điều kiện kinh tế quá khó khăn thì làm đơn để Ban Giám đốc Trung tâm xem xét giải quyết. Thời hạn nộp đơn tính đến ngày 18.3.

Các sinh viên được duyệt ở lại KTXphải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy địnhtrong công tác phòng chống dịch bệnh, nếu vi phạm sẽ buộc phải rời khỏi KTXvà tùy theo mức độ vi phạm sẽ xem xét hình thức xử lý kỷ luật.

Trước đó, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh TP.HCM, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết nhà trường sẵn sàng phối hợp nếu thành phố muốn trưng dụng cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch COVID-19khi tình hình diễn biến phức tạp.

ĐHQG TP.HCM có khoảng70.000 sinh viên được bố trí ở 7 trường ĐH thành viên gồmĐại học Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Luật, Quốc tế, An Giang và Khoa Y. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ĐHQG TP.HCM đã cho sinh viên nghỉ học hết tháng 3.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM phải rời KTX trước 20.3 để phòng COVID-19