Ngọc Trinh trở thành chủ đề đám tiếu của dân mạng vài ngày qua khi diện chiếc váy ren xuyên thấu, không nội y tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ LHP Cannes 2019 hôm 19.5. Thông qua bộ phim Vòng eo 56, Ngọc Trinh từng hé lộ bị đại gia gạ đi khách bằng số tiền gây sốc.

Ngỡ ngàng số tiền đại gia gạ Ngọc Trinh đi khách

Phạm Hồng Quân | 23/05/2019, 12:31

Ngọc Trinh trở thành chủ đề đám tiếu của dân mạng vài ngày qua khi diện chiếc váy ren xuyên thấu, không nội y tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ LHP Cannes 2019 hôm 19.5. Thông qua bộ phim Vòng eo 56, Ngọc Trinh từng hé lộ bị đại gia gạ đi khách bằng số tiền gây sốc.

Xem thêm:Công an Quy Nhơn nói vụ nhìn dưới váy cô gái chưa nghiêm trọng: Đi tù nếu ở nước ngoài!

Bị sờ ngực khi đi xe buýt ở Hà Nội, người phụ nữ túm cổ và đấm kẻ bệnh hoạn

Clip 3 người tử nạn, 1 người chết đi sống lại vì đẩy khung sắt chạm dây điện cao thế

Clip đám đông ập vào siêu thị Auchan giành hàng giảm giá 50%, hất đồ rơi tứ tung

Cô gái bị đám trai quây và sàm sỡ dưới hồ bơi ở Bắc Giang

Ngọc Trinh được nhiều người yêu thích và tìm cách làm quen, đặc biệt là các đại gia. Mỹ nhân Trà Vinh tiết lộ nhiều lầnnhận được đề nghị đi tiếp rượu các đại gia. Dù không đưa chính xác con số nhưng với vị thế của Ngọc Trinh trong showbiz, có lẽ số tiền vào khoảng mấy chục ngàn USD. Trong phim "Vòng eo 56", chi tiết Ngọc Trinh bị gạ gẫm tiết lộ con số lên đến 30.000 USD (gần 700 triệu đồng).
Angela Phương Trinh từng tiết lộ một đại gia sẵn sàng chi 20.000 USD (hơn 460 triệu đồng) cho 20 phút gặp gỡ cô. Tuy vậy, nữ diễn viên đã từ chối lời mời khiếm nhã này.
Vị khách lạ đòi trả 8.000 USD để gặp mặt Hoàng Yến Chibi. Song, nữ diễn viên "Năm tháng rực rỡ" và "Thiên Linh Cái" ngay lập tức từ chối và "chê giá gì mà rẻ thế".
"Theo dõi mình từ 2013, ấy thế mà nói chuyện thế này thì block cho nhanh", nữ ca sĩ chia sẻ.​
Từ khi chuyển sang phong cách sexy để đi hát, nữ ca sĩ Hải Băng được nhiều đại gia chú ý, tìm cách làm quen, gạ gẫm trên mạng xã hội. Những người này đều hứa hẹn sẽ trả cho Hải Băng vài chục ngàn USD nếu đi du lịch cùng, kèm theo khoản mua tặng túi xách, đồ hiệu.
Cũng lâm vào hoàn cảnh như đàn chị, Hương Tràm bị đại gia mồi chài và hứa tặng 10.000 USD (hơn 220 triệu đồng).
Loạt tin nhắn Hương Tràm chia sẻ trên Facebook cá nhân khiến nhiều người bất bình thay nữ ca sĩ xứ Nghệ.
Phương Oanh, nữ diễn viên Quỳnh búp bê, chia sẻ trong quãng thời gian làm người mẫu được nhiều đại gia mời đi uống cà phê với giá 1.000 - 2.000 USD.
Không những vậy, có người còn khoe hẳn số tài sản với vé máy bay để dụ Hương Tràm nhưng cô không đồng ý.
Chân dài Kỳ Hân còn khổ hơn khi có người muốn mời cô đi khách nhưng lại chỉ ra giá 3 triệu đồng.
Người mẫu nhanh chóng từ chối và nói rằng mấy triệu thì cô không hề thiếu.
Gắn liền với hình ảnh nóng bỏng, nữ ca sĩ Phương Mai cũng bị gạ gẫm đi khách với giá từ 200 USD đến 500 USD (hơn 4 triệu đến hơn 11 triệu).
Phương Mai cho rằng anh ta bị điên và cố tình trêu trọc cô khi là người Việt mà lại giả vờ nhắn tin bằng tiếng Anh.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến bị gạ gẫm với giá 8.000 USD (hơn 160 triệu) để đi du lịch với một Việt kiều.
Diễn viên Diệp Bảo Ngọc nhận đề nghị khiêm tốn hơn với giá 5.000 USD (khoảng 113 triệu đồng).

Ca sĩ Pha Lê từng đăng lên Facebook loạt tin nhắn của một bầu show muốn hợp tác với cô. Tưởng diễn chương trình thật nên Pha Lê bàn bạc giá cả bình thường. Người này đưa ra giá 4000 USD và hỏi cô có thêm tiết mục khác không?
Hiểu ý bầu show, Pha Lê từ chối nhưng người này liên tục nhắn tin và đưa ra mức cát sê 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng).

Ngọc Trinh bị nhục mạ vìdiện váy xuyên thấu không nội y ở LHP Cannes 2019:

Xem thêm:Ngọc Trinh mặc váy xuyên thấu không nội y: Sexy lắm nhưng đừng nói đến từ Việt Nam!

Thực hư clip Khá Bảnh ra tù đón Dương Minh Tuyền đi quán bar?

Bị tố làm xấu mặt trai Hà Nội, thanh niên đòi chia tiền phở ở Bạn muốn hẹn hò lên tiếng

Quang Cuốn khẳng định 'cháu gái' Đào Thị Hà Phương không lộ clip sex

Ỷ có tiền khinh người, gã Việt kiều bị từ chối khi mời chú bảo vệ đi uống bia

Hiệu phó trường THPT Trần Nhân Tông bị học trò úp chậu lên đầu và tạt nước

Sau quan hệ, kẻ đê tiện ném nhiều BCS xuống giếng nước sinh hoạt của người dân

Đậu.P
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngỡ ngàng số tiền đại gia gạ Ngọc Trinh đi khách