FIFA ra phán quyết yêu cầu tiền vệ người Hà Lan gốc Indonesia, Ezra Walian không được thi đấu cho tuyển U.23 nước này tại vòng loại U.23 châu Á 2020 với lý do từng khoác áo tuyển trẻ đội bóng màu da cam.

Ngôi sao trẻ Indonesia bị FIFA cấm thi đấu trước đại chiến với U.23 Thái Lan và Việt Nam

nguyen thi thanh thảo | 22/03/2019, 16:06

FIFA ra phán quyết yêu cầu tiền vệ người Hà Lan gốc Indonesia, Ezra Walian không được thi đấu cho tuyển U.23 nước này tại vòng loại U.23 châu Á 2020 với lý do từng khoác áo tuyển trẻ đội bóng màu da cam.

Nguyên nhân được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra là bởi Ezra Walian đã vi phạmquy chế khi đãtừng thi đấu cho đội trẻ của Hà Lan và hiện tại, anh vẫn được đăng ký là một cầu thủ Hà Lan trong hồ sơ cá nhân.

Theo đó, FIFA yêu cầu Ezra Walian không được chơi bóng với danh nghĩa là cầu thủ của Indonesi vì trước đây anh từng chơi bóng cho U.17 Hà Lantham dự giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Mặc dù hiệntại, Ezra đã chuyển sang quốc tịch Indonesia từ năm 2017 nhưng với những quy định của FIFA, cầu thủ trẻ này không đủ tiêu chuẩn để chơi bóng cho đối thủ của U.23 tại vòng bảng châu Á.

"Dựa trên những dữ liệu chúng tôi nhận được, Ezra Walian không có quyền yêu cầu chuyển tới liên đoàn bóng đá khác bởi vì anh ta chuyển sang quốc tịch Indonesia sau khi đã chơi một số trận đấu quốc tế trong giải đấu chính thức với tư cách là đại diện cho Hà Lan", FIFA thông báo.

Ezra Walian, 21 tuổi, là cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, từng có thời gian chơi cho đội 2 của Ajax Amsterdam và lên tuyển U17 Hà Lan. Anh hiện khoác áo CLB RKC Waalwijk thi đấu tại giải hạng Nhất Hà Lan.

Với quy định này, dù đã sang Việt Nam và chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan vào chiều nay và U.23 Việt Nam vào ngày 24.3 tới nhưngEzra Walianvẫn không được ra sân.

Đây có thể nói là một mất mát lớn của Indo bởiEzra Walian là nhân tố cực kỳ quan trọng của đội bóng xứ vạn đảo.

T.Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi sao trẻ Indonesia bị FIFA cấm thi đấu trước đại chiến với U.23 Thái Lan và Việt Nam