Những người chưa tiêm vắc xin có nguy cơ mắc bệnh nặng và phải chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc tử vong do COVID-19 cao gấp 16 lần.

'Người chưa tiêm vắc xin có nguy cơ chết do COVID-19 cao gấp 16 lần'

Đan Thuỳ | 09/11/2021, 10:22

Những người chưa tiêm vắc xin có nguy cơ mắc bệnh nặng và phải chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc tử vong do COVID-19 cao gấp 16 lần.

Đây là thông tin được bang New South Wales (Úc) cho biết trong một báo cáo với các quan chức trong việc khuyến khích người dân đi tiêm vắc xin COVID-19 khi Úc bắt đầu sống chung với vi rút.

Theo dữ liệu từ Sở y tế New South Wales (NSW) công bố ngày 8.11, chỉ có 11% trong số 412 người chết ở đợt bùng phát dịch Delta khoảng  4 tháng tính đến đầu tháng 10 đã được tiêm vắc xin đầy đủ. Tuổi trung bình của những người tử vong là 82.

Chỉ có khoảng 3% số người ở các phòng chăm sóc đặc biệt được tiêm 2 mũi vắc xin, trong khi hơn 63% trong số 61.800 ca mắc COVID-19 được phát hiện từ ngày 16.6 đến 7.10 chưa chủng ngừa.

anh-chup-man-hinh-2021-11-09-luc-11.00.21.png
Một nhân viên y tế đang tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân tại Úc - Ảnh: Reuters

Giám đốc Y tế NSW - Kerry Chant cho biết: “Những người trẻ tuổi được tiêm đủ 2 mũi vắc xin có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp hơn và hầu như không mắc bệnh nặng. Trong khi những người chưa tiêm phòng cũng ở nhóm tuổi này có nguy cơ mắc COVID-19 nặng cao hơn và cần phải nhập viện”.

Phát hiện của báo cáo này phù hợp với dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vào tháng 9 khi cho biết những người không được tiêm vắc xin có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 11 lần so với những ai đã chích 2 mũi.

Dịch COVID-19 hầu như không ảnh hưởng đến Úc trong năm nay cho đến khi một đợt bùng phát biến chủng Delta bắt đầu vào tháng 6 dẫn đến việc nước này phải đóng cửa các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và thủ đô Canberra nhiều tháng.

_120376091_gettyimages-1234666242.jpeg
Do dịch COVID-19, nhiều thành phố lớn tại Úc phải đóng cửa trong thời gian dài - Ảnh: Internet

Các thành phố lớn tại Úc đã được nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19 sau khi tỷ lệ tiêm vắc xin đạt 70% và 80%. Việc tiêm vắc xin tại NSW tiếp tục được triển khai sau khi tỷ lệ bao phủ mũi đầu vắc xin đạt 94% dân số trên 16 tuổi.

Ở Úc, hơn một nửa trong tổng số 1.841 ca tử vong do COVID-19 và khoảng 87% trong 183.000 ca bệnh là do nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong thấp hơn năm ngoái nhờ việc tiêm vắc xin COVID-19 tăng vọt kể từ tháng 7.2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Người chưa tiêm vắc xin có nguy cơ chết do COVID-19 cao gấp 16 lần'