Ngày 20.4, UBND tỉnh Sóc Trăng phát hành công văn do Chủ tịch UBND tỉnh là ông Trần Văn Lâu ký về việc vận động ủng hộ tiêu thụ hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Người dân, doanh nghiệp ở Sóc Trăng ‘giải cứu’ hơn 50.000 tấn củ hành tím

Hàm Yên | 20/04/2021, 18:05

Ngày 20.4, UBND tỉnh Sóc Trăng phát hành công văn do Chủ tịch UBND tỉnh là ông Trần Văn Lâu ký về việc vận động ủng hộ tiêu thụ hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

Công văn nêu rõ, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc tiêu thụ hành tím trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, sản lượng hành tím trên địa bàn thị xã còn tồn đọng trên 50.000 tấn, nếu không tiêu thụ kịp thời sẽ gây hư hỏng, thiệt hại kinh tế cho người dân sản xuất.

hanh-tim-1.jpg
Hành tím Vĩnh Châu đang tồn đọng trên 50.000 tấn - Ảnh: Hàm Yên

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Trần Văn Lâu đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Theo đó ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ số lượng hành tím còn tồn đọng nêu trên, không để hư hỏng, gây thiệt hại về kinh tế cho nông dân sản xuất hành tím.

“Đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện”, công văn nêu.

Ngay khi công văn vừa ban hành, các sở, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn tỉnh và cơ sở kinh doanh đã nhanh chóng vào cuộc. Chị Trịnh Thị Linca, chủ quán cà phê Gạo ở phường 3, thành phố Sóc Trăng đã ủng hộ bà con Vĩnh Châu ngay 1 tấn củ hành để về chia lại cho bạn bè, người thân.

cong-van.jpg
Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Trần Văn Lâu ký nhằm vận động cán bộ, công nhân viên chức ủng hộ tiêu thụ hành tím - Ảnh: Hàm Yên

Ông Đặng Văn Ngọ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, cho biết đơn vị đang triển khai vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong công ty ủng hộ tiêu thụ hành tím. Dự kiến công ty này sẽ tiêu thụ khoảng 2 tấn hành để ủng hộ bà con nông dân.

Anh Lý Trường Phong ở phường 2, thành phố Sóc Trăng cũng ủng hộ bà con xứ biển 1 tấn củ hành trong ngày 20.4. Còn ông Võ Minh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Lan, đã liên hệ đầu mối mua ủng hộ người dân Vĩnh Châu 10 tấn củ hành.

Thông tin từ phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Vĩnh Châu: Hiện nay trên địa bàn còn hơn 51.000 tấn hành tím tồn chưa thể tiêu thụ. Trước đó, bà con đã thu hoạch rộ từ tháng 1 đến tháng 2 (với tổng diện tích 5.300 hec ta), thế nhưng đến nay số lượng hành tím còn tồn đọng rất lớn, chưa thể tiêu thụ được.

Hành tím đã gia công vào bao lưới hiện có giá từ 15.000 - 20.000 đồng, còn với hành xù (hành chưa cắt, còn ngoài ruộng) được trồng trên đất cát chỉ 9.000 - 10.000 đồng. Giá thuê cột chùm mỗi kg củ hành tốn thêm 3.000 đồng nên giá thành gần 15.000 đồng/kg.

Ông Mã Chí Thọ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Vĩnh Châu, cho biết: “Nguyên nhân giá hành xuống thấp là do hiện nay hành tím có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan bán trên thị trường chỉ có giá khoảng 3.000 đồng/kg, nên hành tím trong nước cũng giảm giá theo. Ngoài ra, do tình hình dịch COVID-19 còn khá phức tạp nên thời gian qua hành tím không xuất khẩu được. Trước đây, hành tím Vĩnh Châu chủ yếu xuất qua thị trường Trung Quốc”.

Ông Thạch Nửa (52 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu), nói: “Gia đình tôi trồng được 1,5 hec ta hành tím, đã thu hoạch xong gần 1 tháng. Tuy nhiên, do giá hành xuống quá thấp nên gia đình tôi phải trữ lại khoảng 60 tấn để chờ giá lên. Hiện giá giống, phân, thuốc... đều khá cao, nên giá hành tại ruộng phải từ 15.000 đồng trở lên thì nông dân mới có lãi”.

Ông Ngô Hùng, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu, cho hay: “Ngoài việc tập trung triển khai nhiều giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm hành tím, Thị ủy đã thống nhất chủ trương kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn cùng chung tay 'giải cứu hành tím', góp phần giúp nông dân trồng hành vượt qua khó khăn”.

Theo kế hoạch, chiều 23.4, UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp địa phương. Buổi họp mặt cũng là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp cải thiện, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động và tạo sự gắn kết giữa cấp ủy Đảng với chính quyền địa phương.

Bài liên quan
Nhiều phụ nữ Sóc Trăng bị lừa bán ra nước ngoài
Vì hoàn cảnh nghèo khó và thiếu hiểu biết, nhiều cô gái ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã bị kẻ xấu dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng hoặc đi "làm việc nhẹ lương cao"...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân, doanh nghiệp ở Sóc Trăng ‘giải cứu’ hơn 50.000 tấn củ hành tím