Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều người dân đã quay trở lại Hà Nội để làm việc khiến các cửa ngõ, sân bay đông đúc.

Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sau lễ, sân bay và đường sá chật cứng

Tin và ảnh: Tuyết Nhung | 03/05/2022, 11:42

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều người dân đã quay trở lại Hà Nội để làm việc khiến các cửa ngõ, sân bay đông đúc.

Sân bay Nội Bài, các cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội từ chiều 2.5 đến sáng nay 3.5 đã nhộn nhịp người dân quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Dù còn hết ngày hôm nay mới kết thúc kỳ nghỉ nhưng người dân đã từ quê lên Hà Nội sớm vì nỗi sợ tắc đường.

279412146_3852689101522517_3781521014426823407_n.jpg

Tại sân bay Nội Bài, từ bên ngoài sân bay, người dân đã lỉnh kỉnh đổ đạc từ taxi, ô tô... Vào bên trong, các hành khách được khuyến cáo làm thủ tục online để tránh phải xếp hàng chờ đợi lâu tại các quầy check-in.

Kết thúc kỳ nghỉ tại Nha Trang 3 ngày 2 đêm, chị Hoài Thu đã trở về Hà Nội trên chuyến bay lúc 16 giờ ngày 2.5. Chị Thu chia sẻ, gia đình sợ cảnh đông đúc, chen lấn ở sân bay nên đã quyết định về sớm hơn dự định một ngày để nghỉ ngơi thoải mái và ngày 4.5 hai vợ chồng đi làm. Tuy nhiên, theo chị Thu, từ chiều 2.5, không chỉ riêng gia đình chị mà có rất đông người đã kết thúc kỳ nghỉ sớm trở về Hà Nội.

"Lúc tôi xuống sân bay đã thấy dòng người bắt đầu đông. Ghế ngồi khu vực ga đã kín chỗ nên gia đình tôi phải ngồi nghỉ ngay trên sàn nhà trong lúc chờ lấy hành lý. Tuy nhiên, so với lúc cao điểm mấy ngày trước thì sân bay hôm nay cũng chưa đến mức quá tải nên việc đi lại cũng không mấy khó khăn", chị Thu nói.

278921397_400134718389293_437145702431113938_n.jpg

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cao điểm hành khách đến sau kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 sẽ tập trung vào hai ngày 3 và 4.5. Nhiều hành khách đã chủ động thời gian và tránh khung giờ cao điểm.

Theo ghi nhận, ngày 2.5 tổng số khách đi, đến qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt 85.914 lượt khách với 627 chuyến bay. Lượng khách đến đạt hơn 47.533 khách, trong đó khách quốc nội chiếm 42.000 khách, còn lại là khách quốc tế.

Để tránh ùn tắc tại khu vực bên ngoài, sân bay Tân Sơn Nhất cũng khuyến nghị các hành khách cần chủ động xe cá nhân đón để tránh tình trạng đợi lâu ở khu vực xe taxi.

279134256_380174414036066_45302038596887721_n.jpg

Trong khi đó, tại nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai, Hà Nội), từ 17 giờ chiều 2.5 đã xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, người dân phải di chuyển chậm. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội, lượng xe bắt đầu tăng nhẹ.

Để tránh ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao thông ở các cửa ngõ vào Thủ đô đã phải điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển vào khu vực nội thành.

Bài liên quan
Hãng bay, nhà xe dồn dập tăng cường cho dịp lễ 30.4
Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tới tăng cao nên các nhà xe, hãng bay vẫn đang dồn dập tăng cường kế hoạch phục vụ khách.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân ùn ùn trở lại Hà Nội sau lễ, sân bay và đường sá chật cứng