Trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định việc bà Đ. trình báo bị cướp xông vào phòng ngủ lấy nhiều tài sản có giá trị là sai sự thật.

Người phụ nữ báo tin giả 'bị cướp xông vào phòng ngủ lấy 250 triệu đồng'

Tô Văn - Như Tầm | 03/02/2023, 09:20

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định việc bà Đ. trình báo bị cướp xông vào phòng ngủ lấy nhiều tài sản có giá trị là sai sự thật.

Sáng 3.2, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ báo bị cướp xông vào phòng ngủ lấy nhiều tài sản trị giá khoảng 250 triệu đồng.

1-ba-det1(1).jpg
Công an đang làm việc với bà Đ. - Ảnh: Như Tầm

Trước đó vào chiều 1.2, gia đình bà D.T.Đ (ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) trình báo cơ quan công an về việc bà Đ. bị một người lạ mặt xông vào phòng ngủ, dùng dao khống chế và mở két sắt lấy tiền, trang sức trị giá khoảng 250 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Lực lượng công an đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường. Trong quá trình điều tra, bằng chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định bà Đ. đã làm giả hiện trường, báo tin sai sự thật nhằm che giấu việc đã đem số tài sản trên đi giải quyết nợ nần cá nhân.

Trước đó, ngày 31.1, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú cũng đã làm rõ vụ việc bà P.T.Đ (SN 1975, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú) báo bị mất trộm một chiếc két sắt mini có chứa nữ trang các loại trị giá gần 4 tỉ đồng.

Sau khi làm việc, bà Đ. khai do đang làm chủ một dây hụi và muốn mở rộng, tạo lòng tin, thuận lợi cho việc làm ăn hơn nên mới trình báo với cơ quan công an mất số tài sản lớn, thể hiện bản thân có nhiều tài sản.

Lãnh đạo Công an huyện Châu Phú cho biết, hai sự việc xảy ra liên tiếp trên địa bàn huyện đã làm người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo lắng. Được biết, trước đó lực lượng Công an tỉnh An Giang cũng đã nhiều lần làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng báo tin giả việc bị trộm cắp.

“Một số người dân chưa nhận định được mức độ nghiêm trọng của hành vi báo tin giả, sai sự thật của bản thân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo tâm lý hoang mang. Qua đó, mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang khuyến cáo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người phụ nữ báo tin giả 'bị cướp xông vào phòng ngủ lấy 250 triệu đồng'