Tất cả những người dân ở TP.HCM tiếp xúc gần với 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (45, 46, 48, 53, 54 và 55) đều cho kết quả âm tính với vi rút SARS- CoV-2. Trong khi đó, các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở TP đang còn điều trị hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Người tiếp xúc với 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đều âm tính

Hồ Quang | 21/03/2020, 15:15

Tất cả những người dân ở TP.HCM tiếp xúc gần với 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (45, 46, 48, 53, 54 và 55) đều cho kết quả âm tính với vi rút SARS- CoV-2. Trong khi đó, các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở TP đang còn điều trị hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Chẩn đoán COVID-19: Những ai cần làm xét nghiệm?

TP.HCM: Thử nghiệm ‘Robot khử khuẩn phòng cách ly’ tại bệnh viện dã chiến Củ Chi

22 người dân TP.HCM dự thánh lễ tôn giáo tại Malaysia cùng bệnh nhân 61

TP.HCM ra thông báo khẩn liên quan đến một cô gái nghi nhiễm COVID-19

Người chưa phát bệnh COVID-19 gần như không thể lây bệnh

TP.HCM ra thông báo khẩn truy tìm hành khách trên 3 chuyến bay

Dịch COVID-19: Bình Thuận đóng cửa các điểm giải trí, thể thao

Ngày 21.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đến thời điểm này toàn TP có 20 người nhiễm COVID-19, trong đó có 3 người đã khỏi bệnh được xuất viện. Còn lại 17 người được xác định nhiễm COVID-19 từ ngày 9.3 đến 21.3.2020 hiện sức khỏe đều ổn định đang tiếp tục điều trị theo dõi tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

ThS.BS Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, ngoài 3 người nhiễm COVID-19 (89, 90, 91) mới xác định vào tối qua (20.3), TP đang tiến hành điều tra, xác minh những người tiếp xúc để mẫu xét nghiệm cùng với 5 bệnh nhân (79,80,81,82 và 83) được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm khi vào khu cách ly; những trường hợp mắc COVID-19 còn lại đã có kết quả điều tra những người tiếp xúc cũng như kết quả xét nghiệm.

Trong đó, bệnh nhân thứ 65 nhiễm COVID-19, ngụ ở quận Gò Vấp được ngành y tế TP điều tra, xác minh có tổng cộng 18 người tiếp xúc với bệnh nhân này và đã lấy mẫu xét nghiệm những người này đều cho kết quả âm tính với vi rút SARS- CoV-2.

Bệnh nhân thứ 64, ngụ ở đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 đã điều tra được 88 người tiếp xúc với bệnh nhân này, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang xác minh; 68 người tiếp xúc có mặt tại TP lấy mẫu xét nghiệm 44 trường hợp và đã có 43 trường hợp âm tính với SARS- CoV-2, trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 66, ngụ ở chung cư Park view (quận 7) có tổng số người tiếp xúc là 121, trong đó lấy mẫu 49 người và đã có 24 người âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Đặc biệt, tất cả những trường hợp tiếp xúc gần ( F1) với 4 bệnh nhân (45, 48, 53, 54) ở TP.HCM đều đã có kết quả âm tính với vi rút SARS- CoV-2. Các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần những bệnh nhân trên (F2) vẫn thực hiện tiếp việc cách ly, theo dõi.

Bên cạnh đó, chuyến bay VN54 ngày 9.3.2020 từ London đến Hà Nội có bệnh nhân thứ 46 nhiễm COVID-19, TP đã xác minh được 14 người có mặt trên chuyến bay này. Cả 14 người này đều được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và cho kết quả âm tính với vi rút SARS- CoV-2.

Hành khách đi trên chuyến bay VN18 ngày 9.3.2020 từ Pháp đến Hà Nội có bệnh nhân 55 nhiễm COVID-19 đã điều tra được 6 người và thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy cả 6 người này đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Riêng những người ở TP.HCM tham dự thánh lễ tôn giáo với bệnh nhân 61 ở Malaysia đã xác minh được 46 người, lấy mẫu xét nghiệm 27 người thì có 20 người có kết quả âm tính, 7 người còn lại đang chờ kết quả.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, hiện TP đang thực hiện cách ly để theo dõi dịch bệnh COVID-19 với 6.070 người; trong đó có 4.824 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung của TP (gồm 1.700 người ở ký túc xá trường Đại học Quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức), 913 người ở ký túc xá Đại học quốc gia (Trung tâm giáo dục quốc phòng), 844 người ở Trường Quân khu 7 (quận 12), 459 người ở Quân đoàn 4, 353 người ở huyện Củ Chi, 205 người ở Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn), 193 người ở huyện Cần Giờ, 88 người ở huyện Nhà Bè, 69 người ở Bệnh viện quận 7); khu cách ly của các quận huyện là 543 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 703 người.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người tiếp xúc với 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đều âm tính