Sáng 15.4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt lại danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn bị 'rớt' khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Trí Lâm | 15/04/2016, 12:44

Sáng 15.4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt lại danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai có 87 ứng viên được thông qua. Trong đó 39 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu, 48 người tự ứng cử. Trải qua các bước lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú và nơi công tác, 29 người tự ứng cử không đạt tín nhiệm (dưới 50%) nên đã bị loại khỏi danh sách chính thức.

Ngoài ra,có 15 người tự xin rút, trong đó 14 trường hợp tự ứng cử, người còn lại được cơ quan giới thiệu. Tại cuộc Hiệp thương lần 3 chỉ còn 5 người tự ứng cử và 38 người được giới thiệu.

Bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ thành phố Hà Nội cho hay, hội nghị đã xem xét, biểu quyết cho từng trường hợp. Kết quảchỉ còn 38 người được chọn để lập danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hà Nội, trong đó có2 người tự ứng cử là ôngNguyễn Hữu Ninh(Chủ tịch hội đồng quản lý Trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội)và ông Nguyễn Anh Trí (Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương).

Trong số người tự ứng cử bị 'rớt'có nhà báo Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất chương trình An Viên; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xã hội - Từ thiện “trò nghèo vùng cao”.

Ngày 9.4, tại hội nghị cử tri ở nơi cư trú (khu dân cư tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), ông Trần Đăng Tuấn nhận được 100% sự ủng hộ.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà báo Trần Đăng Tuấn bị 'rớt' khỏi danh sách ứng cử ĐBQH