Nhiều doanh nghiệp công nghệ Mỹ vì lo ngại nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu nên yêu cầu đối tác Đài Loan chuyển dây chuyền sản xuất linh kiện như cáp hay phích cắm điện đến nơi khác ngoài Trung Quốc.

Nhà cung cấp linh kiện Đài Loan dời nhà máy khỏi Trung Quốc vì lo ngại gián điệp

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/03/2019, 17:55

Nhiều doanh nghiệp công nghệ Mỹ vì lo ngại nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu nên yêu cầu đối tác Đài Loan chuyển dây chuyền sản xuất linh kiện như cáp hay phích cắm điện đến nơi khác ngoài Trung Quốc.

Lite-On Technology – công ty có quan hệ làm ăn với nhiều đơn vị hàng đầu trong ngành công nghệ như Dell EMC, HP và IBM – đang xây dựng một nhà máy mới tại Đài Loan phục vụ việc sản xuất linh kiện hệ thống cấp điện cho máy chủ. Theo một nhân viên cấp quản lý của công ty, họ làm vậy để đáp ứng yêu cầu từ các khách hàng Mỹ e sợ rủi ro gián điệp mạng từ Bắc Kinh.

Một trường hợp tương tự là Quanta – nhà cung cấp máy chủ cùng trung tâm dữ liệu được không ít doanh nghiệp công nghệ Mỹ, trong đó có Facebook với Google sử dụng. Nguồn tin nội bộ cho biết, ba yếu tố an ninh mạng, thuế quan cùng địa chính trị đã thúc đẩy công ty di dời cơ sở sản xuất về Đài Loan hoặc sang nước khác.

Quyết tâm triệt tiêu rủi ro an ninh từ các công ty Mỹ khiến đối tác Đài Loan chịu áp lực phải chuyển nhà máy sản xuất dù là linh kiện nhỏ nhất ra khỏi Trung Quốc, bất chấp chi phí tăng.

Lite-On xây dựng nhà máy mới tại Đài Loan phục vụ việc sản xuất linh kiện hệ thống cấp điện cho máy chủ - Ảnh: eBay

Cáp điện thành đường truyền dữ liệu

Giới chuyên gia đánh giá lo ngại gián điệp nêu trên rất chính đáng, dù trên thực tế chưa ghi nhận vụ việc nào lợi dụng linh kiện cấp điện xâm nhập thiết bị điện tử. Phó giám đốc Viện nghiên cứu Công nghệ an ninh mạng Đài Loan Điền Trì Vỹ khẳng định: “Cách tấn công này khả thi về mặt kỹ thuật. Không quá khó để tin tặc đánh cắp dữ liệu từ máy chủ thông qua hệ thống cấp điện hoặc cáp nguồn”.

Máy chủ đóng vai trò kho dữ liệu trong nền kinh tế số. Hệ thống cấp điện mà chúng sử dụng phức tạp hơn thiết bị điện tử thông thường, nên giới chuyên gia cảnh báo nếu cài chip gián điệp vào linh kiện hệ thống lúc sản xuất thì sẽ rất khó phát hiện.

“Một khi máy chủ bị xâm nhập và chip gián điệp được kích hoạt, đường dâp cấp điện có thể trở thành một kênh truyền dữ liệu chẳng ai biết”, chuyên viên nghiên cứu rủi ro an ninh mạng Philippe Lin thuộc công ty Trend Micro phân tích.

Kiểu tấn công gián điệp trên còn có thể nhắm đến thiết bị cá nhân chứ không phải chỉ đe dọa máy chủ, trung tâm dữ liệu hay hạ tầng viễn thông quy mô lớn. Chuyên gia Lin lưu ý từng có trường hợp cáp sạc nhanh tại điểm sạc công cộng miễn phí ở Trung Quốc truy cập dữ liệu điện thoại thông minh.

Khách hàng của Lite-On hoảng hốt khi trang Bloomberg năm ngoái đăng bài cáo buộc chính quyền Bắc Kinh cấy chip siêu nhỏ vào dây chuyền cung cấp thông tin dữ liệu cho các doanh nghiệp công nghệ Mỹ. Cường quốc châu Á lên tiếng phủ nhận, tập đoàn Apple với Amazon còn đặt nghi vấn về độ xác thực thông tin.

Theo nguồn tin trong Lite-On: “Bất kể nội dung bài báo đúng hay không, đối tác Mỹ vẫn quyết tăng cường bảo mật. Họ cũng chẳng dám làm mất lòng chính quyền Tổng thống Donald Trump”.

Trang Bloomberg năm 2018 đăng bài cáo buộc chính quyền Bắc Kinh cấy chip siêu nhỏ vào dây chuyền cung cấp thông tin dữ liệu cho các doanh nghiệp công nghệ Mỹ - Ảnh: Bloomberg

Nhanh chóng “tháo chạy” khỏi Trung Quốc

Lite-On đầu tư khoảng 324 triệu USD xây một cơ sở cùng trung tâm nghiên cứu mới tại thành phố Cao Hùng. Công ty hủy bỏ kế hoạch dùng nhà máy mới (dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 6) sản xuất linh kiện điện tử cho ô tô ban đầu, chuyển sang tập trung sản xuất linh kiện hệ thống cấp điện cho máy chủ, qua đó giải tỏa lo ngại từ đối tác Mỹ.

Những đơn vị như Quanta vốn dĩ vì tránh thuế quan Mỹ ban hành mà bắt đầu chuyển dây chuyền sản xuất từ năm ngoái. Nay yếu tố an ninh mạng thúc giục họ đẩy nhanh quá trình này.

Tuy nhiên, làm vậy chưa thể loại bỏ hết mọi rủi ro. Vẫn luôn có cách chi phối quy trình sản xuất bất kể chúng đặt ở đâu. Phó giám đốc Điền Trì Vỹ khuyến cáo: “Mọi kết nối giữa linh kiện, bo mạch với hệ thống cấp điện đều có nguy cơ là lỗ hổng cài dụng cụ gián điệp”.

Cẩm Bình (theo Nikkei Asian Review)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà cung cấp linh kiện Đài Loan dời nhà máy khỏi Trung Quốc vì lo ngại gián điệp