Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 8.3 lên tiếng chỉ trích những hành động của Mỹ nhắm vào Huawei cùng Giám đốc Tài chính (CFO) Mạnh Vãn Châu, đồng thời tuyên bố Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ Huawei đệ đơn kiện chính phủ Mỹ.

Chính quyền Trung Quốc ủng hộ Huawei trong cuộc chiến pháp lý với Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/03/2019, 09:57

Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 8.3 lên tiếng chỉ trích những hành động của Mỹ nhắm vào Huawei cùng Giám đốc Tài chính (CFO) Mạnh Vãn Châu, đồng thời tuyên bố Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ Huawei đệ đơn kiện chính phủ Mỹ.

          

“Hành động nhắm vào doanh nghiệp hay cá nhân Trung Quốc cụ thể vốn chẳng đơn giản là án tư pháp mà là đàn áp chính trị. Về vấn đề này chúng tôi đã và sẽ thực hiện nhiều biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân”, Ngoại trưởng Vương phát biểu. Ông Vương nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng ủng hộ doanh nghiệp, cá nhân bị nghị ngờ dùng đến công cụ pháp lý để tự vệ, không chấp nhận làm con cừu yên lặng”.

Huawei hôm 7.3 thông báo đệ đơn kiện chính phủ Mỹ về điều 889 trong Đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA) cấm các cơ quan liên bang lẫn nhà thầu sử dụng sản phẩm của tập đoàn công nghệ này.

Trong khi đó, vụ việc CFO Mạnh có diễn biến mới. Bộ Tư pháp Canada vừa ban hành văn bản ủy quyền xúc tiến dẫn độ bà ta, nhưng thời gian bắt đầu điều trần lại dời đến tháng 5.

Tình hình chưa đạt được thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc chiến thương mại mà lại xuất hiện thêm cuộc chiến pháp lý Huawei làm dấy lên lo ngại Mỹ - Trung sẽ lại đối đầu căng thẳng.

Ngoại trưởng Vương tin rằng hai cường quốc sẽ không và cũng chẳng nên đối đầu. Ông khẳng định hợp tác vẫn giữ vai trò chủ đạo trong quan hệ song phương.

Về phía Mỹ, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow đánh giá vấn đề Huawei khá phức tạp, đồng thời để ngỏ khả năng đưa chuyện này vào đàm phán thương mại.

Mỹ- Trung chưa đạt được thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc chiến thương mại mà lại xuất hiện thêm cuộc chiến pháp lý Huawei - Ảnh: Reuters

Theo chuyên gia Lưu Vệ Đông thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS): “Khuyến khích doanh nghiệp đứng lên bảo vệ quyền lợi không có nghĩa đối đầu Mỹ. Vì vậy hai quan điểm nêu trên của Ngoại trưởng Vương không mâu thuẫn nhau”.

Giáo sư Thẩm Đinh Lập từ Đại học Phúc Đán nhận định phát ngôn của Ngoại trưởng Vương cho thấy Bắc Kinh muốn xoa dịu căng thẳng về kinh tế, nhưng trong vấn đề Huawei họ lại muốn phản ứng mạnh mẽ vì tập đoàn đại diện tương lai cũng như sự phát triển công nghệ toàn quốc gia.

Cẩm Bình (theo SCMP, Sina)

   
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền Trung Quốc ủng hộ Huawei trong cuộc chiến pháp lý với Mỹ