Gần đây các nhà đầu tư Trung Quốc đã quay trở lại thị trường bất động sản Việt Nam sau thời kỳ đóng băng, trong đó các nhà đầu tư Hồng Kông đang hoạt động tích cực thể hiện qua việc một tập đoàn ký vừa kết liên doanh.

Nhà đầu tư Trung Quốc quay trở lại với bất động sản Việt Nam

Phan Diệu | 19/06/2017, 15:16

Gần đây các nhà đầu tư Trung Quốc đã quay trở lại thị trường bất động sản Việt Nam sau thời kỳ đóng băng, trong đó các nhà đầu tư Hồng Kông đang hoạt động tích cực thể hiện qua việc một tập đoàn ký vừa kết liên doanh.

Nhận định chung về phân khúc khách sạn trong những tháng đầu năm 2017, CBRE Việt Nam cho rằng thị trường này chứng kiến các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn giữ nguồn cầu cao bền vững, các hoạt động liên doanh vẫn diễn ra mạnh, các thương vụ vẫn diễn ra tại các thành phố lớn.

Nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong nhiều lĩnh vực. Hầu hết đều có vốn lớn, nhưng một số vẫn quan tâm đến việc liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án nhà ở.

Các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài bị thị trường Việt Nam thu hút. Đặc biệt, gần đâycác nhà đầu tư Trung Quốc đã quay trở lại Việt Nam, trong đó nhà đầu tư Hồng Kông hoạt động tích cực hơn thể hiện qua việc một tập đoàn ký kết liên doanh mới đây.

Đáng chú ý, những quý gần đây cósự tăng đáng kể nhu cầu về thị trường văn phòng và khách sạn từ các tập đoàn Bắc Mỹ và châu Âu.

Các nhà đầu tư trong và ngoài nướctiếp tục dành sự chú ý với thị trường đất nền, điển hình là những vụ mua lại của Lotte và Aeon tại Hà Nội trong quý 1/2017 cùng những hoạt động tích cực của Capital Land tại TP.HCM.

Dự báo về triển vọng và cơ hội đầu tư trong thời gian tới, CBRE nhận định hoạt động đầu tư khách sạn tại các thành phố lớn và các địa điểm nghỉ dưỡng tiếp tục phát triển mạnh trong lúc nhà đầu tư trong và ngoài nước đang cónhu cầu lớn.

Các nhà đầu tư nội địa tiếp tục quan tâm đặc biệt tới đầu tư khách sạn. Một vài nhóm đang tìm kiếm cơ hội mua đất dự án và mua toàn bộ bất động sản đang hoạt động, trong khi cũng có những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội liên doanh với đối tác nước ngoài. Các nhóm đầu tưchâu Á chú trọng tìm kiếm khách sạn tại các thành phố lớn và các địa điểm nghỉ dưỡng. Riêng khách hàng Hàn Quốcđang quan tâm đến các khách sạn 3 sao và 4 sao tại TP.HCM.

Tuy nhiên, CBRE lưu ý rằngviệccác dự án mới phần lớn làkhu nghỉ dưỡng thiên nhiên, gồm hạng mục biệt thự nghỉ dưỡng quy mô lớn, đang dẫn đến quan ngại dư thừa nguồn cung. Bên cạnh đó, Việt Nam dự kiếntiếp tục thu hút các doanh nghiệp quản trị khách sạn tham gia thị trường.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà đầu tư Trung Quốc quay trở lại với bất động sản Việt Nam