Trang Nikkei Asian Review dẫn nguồn thạo tin tiết lộ công ty chất bán dẫn Đài Loan TSMC – nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới – đã tạm dừng nhận đơn hàng mới từ Huawei vì Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu.

Nhà sản xuất chip Đài Loan ngừng nhận đơn hàng Huawei

19/05/2020, 08:18

Trang Nikkei Asian Review dẫn nguồn thạo tin tiết lộ công ty chất bán dẫn Đài Loan TSMC – nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới – đã tạm dừng nhận đơn hàng mới từ Huawei vì Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu.

Hai khách hàng lớn nhất của TSMC là Apple (Mỹ) và Huawei (Trung Quốc) - Ảnh: Nikei Asian Review

Đơn hàng nhận trước lúc Mỹ siết chặt kiểm soát và đang sản xuất không bị ảnh hưởng nên sản phẩm dự kiến giao đến Huawei trước giữa tháng 9. Đây là một quyết định khó khăn vì Huawei là khách hàng lớn thứ hai của TSMC nhưng họ phải tuân thủ luật pháp Mỹ.

Phía Huawei từ chối bình luận về thông tin trên. TSMC tuyên bố không tiết lộ chi tiết đơn hàng đồng thời khẳng định công ty luôn tuân thủ mọi quy định cùng luật pháp hiện hành.

Huawei phụ thuộc nhiều vào TSMC trong sản xuất chip điện thoại thông minh, chip mạng lẫn bộ xử lý cho trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty chất bán dẫn Đài Loan lại có kế hoạch xây nhà máy ở Mỹ. Mối quan hệ này khiến công ty Đài Loan “mắc kẹt” trong căng thẳng Mỹ - Trung.

Cuối tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ thông báo sửa các quy định liên quan đến cách định nghĩa “sản phẩm trực tiếp từ phần mềm và công nghệ Mỹ” để thu hẹp đối tượng mặt hàng bán dẫn mà Huawei có thể mua. Quy định sửa đổi mở rộng quyền hạn cho giới chức Washington trong công tác cấp phép bán hàng bán dẫn sản xuất ở nước ngoài nhưng sử dụng công nghệ Mỹ cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc.

Theo Nikkei Asian Review, Huawei từ cuối năm 2019 đã chuẩn bị cho kịch bản xấu bằng cách dự trữ chip đủ cho sản xuất thiết bị hơn một năm. Ngoài TSMC thì tập đoàn còn ký hợp đồng với công ty Win (Đài Loan) và nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc SMIC, hợp tác thiết kế chip với đơn vị châu Âu STMicroelectronics. Tuy nhiên tất cả những nỗ lực đều không thể giải quyết nhu cầu sản xuất vài loại chip quan trọng.

Tổ chức nghiên cứu Jefferies Equity nhận xét động thái siết chặt kiểm soát của Mỹ ngăn Huawei đạt tiến bộ về công nghệ, dập tắt tham vọng 5G của Trung Quốc. “Vì vậy chính quyền Bắc Kinh sẽ trả đũa. Nguy cơ siêu chiến tranh lạnh đang gia tăng”, Jefferies Equity cảnh báo.

Cẩm Bình (theo Nikkei Asian Review)

Bài liên quan
TSMC giới thiệu công nghệ A16, cạnh tranh với Intel để tạo chip nhanh nhất thế giới
TSMC hôm 24.4 cho biết công nghệ sản xuất chip mới có tên A16 sẽ được ứng dụng thực tế vào nửa cuối năm 2026, tạo ra cuộc cạnh tranh với Intel về việc ai có thể tạo ra chip nhanh nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà sản xuất chip Đài Loan ngừng nhận đơn hàng Huawei