Tờ The Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Uttama Savanayana cho biết chính phủ Thái Lan có thể cho phép Thai Airways nộp đơn xin phá sản như phương án tái xây dựng hãng hàng không quốc gia này.

Thái Lan cân nhắc cho Thai Airways phá sản

17/05/2020, 21:11

Tờ The Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Uttama Savanayana cho biết chính phủ Thái Lan có thể cho phép Thai Airways nộp đơn xin phá sản như phương án tái xây dựng hãng hàng không quốc gia này.

Thai Airways lỗ nặng ba năm qua - Ảnh: Getty Images

Quá trình sẽ được thực hiện nếu Tòa án Phá sản ra phán quyết hoặc Ủy ban Chính sách doanh nghiệp nhà nước chấp thuận, tuy vậy quyết định cuối cùng nằm ở chính phủ. Hiện Bộ Tài chính cùng Bộ Giao thông đang bàn bạc.

Hôm 15.5, Bangkok Post tiết lộ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ủng hộ cho Thai Airways nộp đơn phá sản. Phía Thai Airways ngày 17.5 lên tiếng phủ nhận thông tin chuẩn bị phá sản nhưng hội đồng quản trị của hãng vừa thông qua một kế hoạch phục hồi rồi gửi sang Ủy ban Chính sách doanh nghiệp nhà nước. Dự kiến chính phủ sẽ sớm nhận được bản kế hoạch để xem xét và đưa ra quyết định.

Chính phủ Thái nắm giữ 51% cổ phần Thai Airways - Ảnh: 12go

Hãng hàng không Thai Airways đã tồn tại được 60 năm. Trong giai đoạn 2017 - 2019, hãng ghi nhận mức lỗ ròng tăng kỷ lục từ 66 triệu USD lên 361 triệu USD, rồi 374 triệu USD. Tổng nợ lên đến 7,6 tỉ USD. Dịch COVID-19 khiến tình hình thêm tồi tệ.

Nếu chính phủ cho phép nộp đơn phá sản, Thai Airways sẽ nhận được khoản vay ngắn hạn 1,7 tỉ USD làm vốn lưu động cũng như chi tiêu. Hãng sẽ phải giảm quy mô đội bay, cắt giảm chi phí để tái xây dựng.

Cẩm Bình (theo National Thailand, Simple Flying, The Bangkok Post)

Bài liên quan
U.23 Thái Lan bị loại cay đắng, giúp Việt Nam hưởng lợi khi gặp Uzbekistan
U.23 Thái Lan đã phải rời giải vô địch châu Á với vị trí cuối bảng C và giúp Việt Nam được xả hơi trong trận cuối gặp Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan cân nhắc cho Thai Airways phá sản