Nhân viên bắt quả tang cặp đôi 'mây mưa' trong quán karaoke; mở cửa ô tô gây tai nạn định bỏ đi, tài xế gặp trúng Người phán xử; xử lý tài xế ô tô dùng gậy golf đánh CSGT Hà Nội; khởi tố vụ án gần bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành. Đó là 4 trong những clip hot nhất ngày.

Nhân viên bắt quả tang cặp đôi 'mây mưa' trong quán karaoke

Hồng Quân | 06/08/2017, 08:20

Nhân viên bắt quả tang cặp đôi 'mây mưa' trong quán karaoke; mở cửa ô tô gây tai nạn định bỏ đi, tài xế gặp trúng Người phán xử; xử lý tài xế ô tô dùng gậy golf đánh CSGT Hà Nội; khởi tố vụ án gần bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành. Đó là 4 trong những clip hot nhất ngày.

Xem thêm:Chàng trai Hải Dương nghi làm phụ nữ 33 tuổi có bầu nói bị tống tiền 300 triệu

Nghi án chồng đánh vợ bầm vùng kín, dọa lấy 10 tỉ xử lý cả nhà gái ở Nha Trang

Thực hư clip nữ MC trẻ đẹp vạch áo, xé váy, uốn éo trên sóng truyền hình

1. Nhân viên bắt quả tang cặp đôi 'mây mưa' trong quán karaoke:

2. Mở cửa ô tô gây tai nạn định bỏ đi, tài xế gặp trúng Người phán xử:

3. Xử lý tài xế ô tô dùng gậy golf đánh CSGT Hà Nội:

Phát hiện ô tôlưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh định rẽ vào đường Đê La Thành hướng Bệnh viện Nhi Trung ương - đoạn đường cấm ô tô,Đội CSGT số 2 (Công an Hà Nội) đã yêu cầu lái xe tiếp tục đi thẳng và khôngxử lý. Thế nhưng,tài xế nhảy xuống, dùng gậy đánh golf tấn công các chiến sĩrồi lên ô tôbỏ đi theo hướng siêu thị Big C.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ của Đội CSGT số 2, tổ công tác Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng đã chặn ô tôvàyêu cầu đỗ vào lề đường. Tài xếkhông chấp hành, đỗ ô tôgiữa đường, xuống xe dùng gậy đánh golf tấn công CSGT.

Ngày 5.8, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa bàn giao vụ việc nam thanh niên hành hung CSGT cho Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) để điều tra, xử lý.

4. Khởi tố vụ án bé trai gần 1 tuổinghi bị bạo hành ở Hà Nội. Video: Hà Nội TV

Chiều 5.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” để điều tra vụ bé trai T.T.A (sinh2016) bị bạo hành.

Trước đó, T.A, được một người phụ nữ đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân, xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ. Tiếp nhận bệnh nhi, bệnh viện Việt Nam - Cu Ba nhanh chóng tiến hành cứu chữa cho bệnh nhi. Cháu bé được chuyển sang Bệnh viện Xanh - Pôn rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương vào trưa 4.8.

Theo PGS-TS Lê Thị Minh Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi này không có người nhà đưa đến bệnh viện, các vết thương trên cơ thể cháu bé được nhận định mới xảy ra.

Người bỏ rơi cháu bé tại bệnh viện là chị Nguyễn Thanh H. (sinh1978, phố Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội), có hình thức, cách đi đứng, nói năng, đến trang phục giống nam giới.

Chị H. cho biết, mẹ cháu bé tên là Đ.L.H (sinh1983, trú tại phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy nêngửi con cho một người bạn nhờ nuôi hộ.

Đầu tháng 8.2017, người bạn này bận công việc nên đã nhờ H. nuôi giúp một thời gian. Ngày 3.8, thấy cháu bé có dấu hiệu nguy kịch nên H. đã đưa vào bệnh viện rồi bỏ rơi tại đó. H. phủ nhậnmình gây ra những vết thương trên người cháu bé.

5. Camera quay cận cảnh thanh niên ở Hà Nội trộm tiền và ĐTDĐ:

6.Cậu bé Hà Nội nhảy bài DADDY của PSY hút mọi ánh nhìn:

7.Màn nhảy cầu đẳng cấp hàng đầu lịch sử:

8.Những clip bí ẩn khó có lời giải thích trên thế giới:

Xem thêm:Cứu phụ nữ và trẻ em thoát chết, người hùng bị lũ cuốn trôi xe máy ở Mù Cang Chải

Ngỡ ngàng lương thưởng Ngọc Trinh, Trường Giang trả cho nhân viên

Chú rể bất lực nhìn bạn vào phòng tân hôn sàm sỡ cô dâu

Bị đánh te tua vì ngăn bồ theo trai, anh trai trừng trị kẻ có vợ làm em gái dính bầu

Rùng mình công việc thay một bóng đèn kiếm 450 triệu đồng

Nỗi đau khôn tả của chồng sắp cưới cô gái Bình Dương bị xe buýt cán chết

Tài xế xăm trổ bị CSGT truy đuổi, đánh tóe máu ở Hà Nội tàng trữ ma túy

Ngọc Trinh mặc váy xuyên thấu chụp ảnh cưới, thay đồ trên phố, ngỡ ngàng vì chú rể

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhân viên bắt quả tang cặp đôi 'mây mưa' trong quán karaoke