Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ mua 42 chiến đấu cơ F-35A của hãng Lockheed ( Mỹ). Số máy bay này sẽ giúp tăng cường sức mạnh phòng không cho Cục Phòng vệ Nhật Bản (SDF). 

Nhật Bản mua 42 chiếc đấu cơ F-35 của Mỹ

Một Thế Giới | 10/05/2014, 20:38

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ mua 42 chiến đấu cơ F-35A của hãng Lockheed ( Mỹ). Số máy bay này sẽ giúp tăng cường sức mạnh phòng không cho Cục Phòng vệ Nhật Bản (SDF). 

Nhật Bản quyết định chọn máy may tiêm kích đa năng F-35, thế hệ máy bay chiến đấu thứ năm của Mỹ có khả năng tàng hình, như một loại vũ khí chủ lực để đối phó với những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Theo trang web quốc phòng Kanwa của Canada, F-35 có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, từ những tàu nhỏ cơ động thế hệ mới nhất đến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc từ khoảng cách 290 km. Với công nghệ ra đa hiện đại, F-35 có thể phát hiện máy bay chủ lục J-15 của Trung Quốc trước khi J-15 nhận ra sự hiện diện của nó. Tầm bắn tên lửa chống tàu của J-15 chỉ khoảng 180 km.

Về phần mình, Trung Quốc cũng đang áp dụng công nghệ tàng hình để nâng cấp sức mạnh cho chiến đấu cơ của mình. Phiên bản đang được Trung Quốc nghiên cứu chế tạo là Thành Đô J-20. J-20 sẽ có tính năng chiến đấu và phạm vi hoạt động như F-35. Tuy nhiên, Trung Quốc áp dụng công nghệ gì để J-20 tàng hình thì vẫn còn là dấu hỏi.

Lâm Nguyên  (theo Japan Daily Press)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản mua 42 chiếc đấu cơ F-35 của Mỹ