Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thế hệ  5 của Mỹ có thể bị phát hiện bởi hệ thống radar cài đặt trên trục hạm mới Type 052D của hải quân Trung Quốc, đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời các chuyên gia quân đội cho hay.

Trục hạm mới Trung Quốc có thể bắn hạ máy bay tàng hình F-35 của Mỹ

Một Thế Giới | 10/05/2014, 10:24

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thế hệ  5 của Mỹ có thể bị phát hiện bởi hệ thống radar cài đặt trên trục hạm mới Type 052D của hải quân Trung Quốc, đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời các chuyên gia quân đội cho hay.

Theo đài Tiếng nói nước Nga, Vladimir Evseev, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị và Xã hội (Nga) nói dự án radar của Trung Quốc, gồm cả số tiền chi cho sự phát triển, hiện vẫn chưa được biết, nhưng đó sẽ là một bước nhảy vọt liên quan chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. 
Trung Quốc đã gặp phải rất nhiều trở ngại trong việc phát triển hệ thống radar riêng của mình, tuy nhiên Trung Quốc đã cố gắng xoay sở để khắc phục khó khăn trước sự giúp đỡ của Nga, Konstantin Sivkov- Giám đốc Học viện về các vấn đề địa chính trị Nga cũng có lời bình luận trên đài Tiếng nói nước Nga.
Sivkov cho rằng phần quan trọng nhất của sự thành công của Trung Quốc là hải quân Trung Quốc cuối cùng đã biết làm thế nào để xử lý các hệ thống radar mảng quét điện tử chủ động. Với công nghệ này, các trục hạm của Trung Quốc có thể theo dõi và bắn hạ máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ từ khoảng cách 350 km.
Trong khi đó, Pavel Zolotaryov- phó Giám đốc Học viện Mỹ-Canada ở Moscow cho biết, tàu chiến Trung Quốc không chỉ có khả năng xác định vị trí các máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ mà còn có thể triển khai các biện pháp đối phó lại khả năng can thiệp điện tử của máy bay chiến đấu.
Với hệ thống radar mới sẽ từng bước giúp hải quân Trung Quốc tăng cường khả năng chiến đấu ở khu vực Tây Thái Bình Dương, đài Tiếng nói nước Nga nói thêm.
Vũ Kiều(theo Defence News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trục hạm mới Trung Quốc có thể bắn hạ máy bay tàng hình F-35 của Mỹ