Trước tình hình bão, lũ liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ 50 máy lọc nước, 250 tấm trải nhựa để giúp người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả bão, lũ .

Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Hồ Quang | 19/10/2020, 18:09

Trước tình hình bão, lũ liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ 50 máy lọc nước, 250 tấm trải nhựa để giúp người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả bão, lũ .

Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cho biết, trong chiều nay (19.10), đợt hàng đầu tiên mà Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến Việt Nam để giúp người dân nơi đây khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

nhat-ban-vien-tro-cho-viet-nam-khac-phut-hauqua-bao-lu-hinh-anh-2(1).png
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận số hàng viện trợ từ  Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - Ảnh: L.Q.A

Số hàng này gồm 50 máy lọc nước và 250 tấm trải nhựa, nhằm giúp người dân ở Thừa Thiên - Huế trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ khắc phục hậu quả do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để chuyển số hàng viện trợ trên tới nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sẽ tiếp nhận số hàng trên và chuyển cho người dân vùng lũ của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hiện Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đang khẩn trương làm việc với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế để đưa hàng cứu trợ đến tay người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất.

nhat-ban-vien-tro-cho-viet-nam-khac-phut-hauqua-bao-lu-hinh-anh-1.png
Số hàng viện trợ đợt đầu tiên của Nhật Bản cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khắc phục hậu quả bão lũ đã tới Việt Nam - Ảnh: L.Q.A

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ đầu tháng 10.2020, mưa do bão số 6 và 7 đã gây ra lũ lớn trên sông tại khu vực duyên hải miền Trung. Hơn 7 triệu người dân trong khu vực bị ảnh hưởng; hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu bị thiệt hại. Từ ngày 16.10.2020, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp tục trở lại, hiện tượng lũ chồng lũ gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng và đời sống, sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng.

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do áp thấp và mưa lũ gây ra, Đảng và nhà nước Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả kịp thời giúp người dân giảm bớt phần nào những thiệt hại.

Bài liên quan
Nghệ sĩ và cầu thủ giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
Trận đấu của các nghệ sĩ và cầu thủ đã mang về hơn 500 triệu đồng nhằm giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão, lũ