Giới chức quản lý hạt nhân Nhật Bản đã thông qua kế hoạch xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ra biển.

Nhật cho phép xả nước nhiễm phóng xạ ra biển

Cẩm Bình | 22/07/2022, 16:16

Giới chức quản lý hạt nhân Nhật Bản đã thông qua kế hoạch xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ra biển.

Đây là nước phục vụ công tác làm mát các lò phản ứng sau thảm họa năm 2011, đang được trữ trong loạt bồn chứa khổng lồ bên trong nhà máy. Theo Bộ Ngoại giao Nhật thì số nước trên sau xử lý vẫn còn dấu vết chất phóng xạ tritium nhưng an toàn.

Bộ Ngoại giao Nhật cũng đảm bảo cơ quan quản lý của nước này sẽ kiểm tra bổ sung với Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành Fukushima Dai-ichi.

36rgyruffjnuhjeg6cgg4mtnkm.jpg
Kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima Dai-ichi từ lúc công bố vào đầu năm ngoái đã nhận phải phản đối gay gắt - Ảnh: Reuters

TEPCO dự định tiến hành lọc nước nhằm loại bỏ chất phóng xạ có hại ngoại trừ tritium, sau đó tiếp tục pha loãng rồi mới xả ra biển giúp giải phóng không gian cho nhà máy.

Kế hoạch trên nhận phải phản đối gay gắt từ nhiều nghiệp đoàn nghề cá vốn lo ngại nước nhiễm phóng xạ sẽ ảnh hưởng sinh kế ngư dân. Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan cũng từng bày tỏ lo ngại. Tuy nhiên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IEA) lại ủng hộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật cho phép xả nước nhiễm phóng xạ ra biển