Hãng tin Kyodo News dẫn nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản cho biết để thúc đẩy chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, Tokyo quyết định tăng cường hỗ trợ khả năng đảm bảo an ninh hàng hải của các quốc gia Ấn Độ Dương, bắt đầu từ Djibouti và Sri Lanka.

Nhật tăng cường hợp tác an ninh hàng hải với các nước Ấn Độ Dương

Cẩm Bình | 24/02/2018, 19:49

Hãng tin Kyodo News dẫn nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản cho biết để thúc đẩy chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, Tokyo quyết định tăng cường hỗ trợ khả năng đảm bảo an ninh hàng hải của các quốc gia Ấn Độ Dương, bắt đầu từ Djibouti và Sri Lanka.

Theo chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” nhằm cạnh tranh với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đẩy mạnh hợp tác với những nước có chung nhiều giá trị, ví dụ như tự do hàng hải, qua đó đảm bảo an ninh cho khu vực kéo dài từ Đông Á đến châu Phi.

Nỗ lực đẩy mạnh hợp tác hiện đang được tập trung thực hiện với các quốc gia quanh Biển Đông, nhưng nguồn tin trong chính phủ Nhật cho biết Tokyo sẽ mở rộng nỗ lực đến các nước hướng ra Ấn Độ Dương, bắt đầu từ Djibouti và Sri Lanka.

Theo nguồn tin, Tokyo vào đầu tháng 2 đã gửi “đội hợp tác di động” (lập ra từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật) đến Djibouti để huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển của quốc gia này sử dụng và bảo quản những tàu tuần tra cho Nhật cung cấp.

“Cung cấp nhiều tàu tuần tra và nhiều loại hình tập luyện sẽ cho phép Nhật siết chặt quan hệ với Djibouti”, nguồn tin cho hay.

Sau Djibouti, đội bảo vệ bờ biển Nhật sẽ tiếp tục đến Sri Lanka và thực hiện nhiệm vụ tương tự. Sắp tới sẽ có hai tàu tuần tra được Tokyo bàn giao cho Sri Lanka vào tháng 7.2018. Ngoài ra, những bài huấn luyện xử lý sự cố tràn dầu trên biển cũng sẽ được tổ chức.

Djiboutu, Sri Lanka không chỉ là mục tiêu hợp tác của một mình Nhật Bản. Trung Quốc trong nỗ lực bành trướng ảnh hưởng ra Ấn Độ Dương cũng rất chú trọng quan hệ với hai quốc gia này. Hiện Bắc Kinh đã có được căn cứ quân sự tại nước ngoài đầu tiên tại Djibouti và giành được quyền phát triển một cảng biển trọng yếu ở Sri Lanka.

Đầu tháng 1.2018, Sri Lanka với tư cách quan sát viên, đã lần đầu tiên tham gia vào một cuộc tập trận chống cướp biển chung với Nhật Bản và Ấn Độ.

Cẩm Bình (theo Kyodo News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhật tăng cường hợp tác an ninh hàng hải với các nước Ấn Độ Dương